Nghệ An: Nữ sinh viên viết cam kết không tham gia 'Hội thánh'

Sau khi bị Công an phát hiện đang sinh hoạt trong 'Hội thánh Đức Chúa trời' ở một căn hộ trong chung cư Golden City 3, nữ sinh viên của một trường cao đằng nghề (trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã viết bản cam kết sẽ không tham gia hội này.

12 người đang tổ chức sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa trời" thì bị cảnh sát phát hiện.

Ngày 1/5, Công an TP Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc 12 người sinh hoạt, truyền đạo trái phép tại căn hộ ở tầng 5 khu chung cư Golden City 3 (xã Nghi Phú, TP Vinh) bị phát hiện tối 29/4.

Trong nhóm người này có 6 nam và 6 nữ; 3 người đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Nghệ An và Hà Nội.

Sau khi nghe lực lượng chức năng giải thích, các sinh viên đã viết cam kết từ bỏ, không tham gia sinh hoạt, truyền đạo trái phép cho "hội thánh" (Hội thánh Đức Chúa trời - PV) nữa.

Theo tường trình của một sinh viên trong nhóm, họ bị lôi kéo đến căn hộ chung cư nói trên để sinh hoạt và tìm hiểu về “Hội thánh Đức Chúa trời”. Khi đến nơi đây, họ được cho xem video và các quyển sách viết về "Đức Chúa trời Cha", "Đức Chúa trời Mẹ", sách “Êlôhist” và một số tài liệu liên quan khác.

T.T.N viết cam kết sẽ không theo "Hội thánh Đức Chúa trời" và mong cơ quan pháp luật giảm nhẹ tội.

Tại cơ quan điều tra, chị T.T.N (SN 1995, quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) viết trong cam kết: “Tôi nhận thấy hành vi tham gia hội thánh là vi phạm pháp luật vì không được Nhà nước cho phép. Tôi xin hứa sẽ không tham gia hội thánh nữa (từ nay trở đi không tham gia hội thánh nữa). Mong các cơ quan pháp luật xem xét và giảm nhẹ tội cho tôi”.

Như báo điện tử Infonet đã đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 29/4, Công an TP Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra một căn hộ ở tầng 5 khu chung cư Golden City 3 do Hoàng Xuân Quỳnh (SN 1980, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có một nhóm gồm 12 người tụ tập với nhiều cuốn sách, tài liệu liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa trời”.

Tang vật liên quan đến việc tuyên truyền Hội thánh Đức Chúa trời bị thu giữ tại một căn hộ chung cư ở TP Vinh, Nghệ An.

Toàn bộ 12 người được đưa về trụ sở Công an xã Nghi Phú để tiếp tục lấy lời khai, điều tra, làm rõ.

Bước đầu, Hoàng Xuân Quỳnh cho biết, chiều 29/4, khi một số bạn bè đến phòng chơi và đang cùng nghiên cứu về Hội thánh Đức Chúa trời thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Được biết, Quỳnh chuyển đến sinh sống tại chung cư Golden City 3 từ tháng 1/2017 nhưng chưa đăng ký tạm trú. Cơ quan Công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về đăng ký tạm trú, điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú đối với chủ căn hộ này.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghe-an-nu-sinh-vien-viet-cam-ket-khong-tham-gia-hoi-thanh-post260991.info