Nghệ An: Ô tô va chạm xe máy, 3 người tử vong thương tâm

Tại hiện trường, đầu chiếc xe tải bẹp dúm, tài xế kẹt trong xe. 1 nạn nhân đi trên xe máy bị 2 cột điện đè lên người, người còn lại bị văng xuống đường.

Ngày 5/2, cơ quan chức năng thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính ba nạn nhân được xác định là Phạm Bá Huy (SN 1987, trú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), Ngân Văn Tiến (SN 1992), Ngân Văn Anh (SN 1990), đều trú ở phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Nạn nhân Tiến và Anh là người đồng bào dân tộc Thổ và là anh em họ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 4/2, trên đường Trần Hưng Đạo, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, tài xế Phạm Bá Huy điều khiển xe tải mang BKS: 29C-401.08 đi trên đường Trần Hưng Đạo đã xảy ra va chạm với xe máy chở Tiến và Anh. Sau khi va chạm với xe máy, xe tải tiếp tục lao sang bên đường đâm gãy 2 cột điện cao thế.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn.

Khi đến hiện trường, tài xế xe tải và một người đi xe máy bị cột điện đè đã tử vong. Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt phá cửa xe và cột điện mới đưa được 2 thi thể ra ngoài. Nạn nhân còn lại đi xe máy bị văng ra ngoài được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/nghe-an:-o-to-va-cham-xe-may-3-nguoi-tu-vong-thuong-tam-55320.html