Nghệ An: Ôm lựu đạn chống đối công an tại UBND xã

Biết mình bị bắt giữ, Vỵ dùng dao và lựu đạn đe dọa lực lượng chức năng ngay tại trụ sở UBND xã.

Phó trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) thiếu tá Bùi Văn Ngọc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng dùng lựu đạn đe dọa, chống trả lực lượng chức năng.

Theo đó, lúc 15h ngày 14/10, Công an huyện Yên Thành triệu tập Đặng Quang Vỵ (SN 1979, trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) đến trụ sở UBND xã để xác minh một vụ đánh nhau.

Đối tượng Đặng Quang Vỵ tại cơ quan công an.

Sau khi biết Vỵ đang có quyết định thi hành án về tội “Cố ý gây thương tích”, tổ công tác quyết định bắt giữ. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành mà dùng dao, một quả lựu đạn đe dọa, cố thủ.

Sau 6 tiếng vận động Vỵ ra đầu thú nhưng không thành công.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đồng ý cho đối tượng về nhà anh trai (trú ở cùng địa phương).

Được sự vận động của người thân, đến 22h, Vỵ đồng ý đầu hàng và giao nộp lựu đạn. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm lực lượng chức năng đang kiểm tra quả lựu đạn thì đối tượng đã bỏ trốn.

Sau nhiều ngày truy lùng, khoảng 4h30 sáng 17/10, khi đối tượng đang trốn ở nhà bố vợ tại xã Thịnh Thành (huyện Yên Thành) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo công an, Vỵ là đối tượng liều lĩnh, nghiện ma túy và bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Phạm Tâm – Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nghe-an-om-luu-dan-chong-doi-cong-an-tai-ubnd-xa-483809.html