Nghệ An phải luôn bám sát thực tiễn

Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 của tỉnh Nghệ An diễn ra tại TX Cửa Lò vào chiều 23-2 với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các cơ quan Bộ, ngành trung ương, địa phương và hơn 700 đại biểu từ các tổ chức, tập đoàn, các tổng công ty, doanh nghiệp, hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam...

Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 của tỉnh Nghệ An diễn ra tại TX Cửa Lò vào chiều 23-2 với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các cơ quan Bộ, ngành trung ương, địa phương và hơn 700 đại biểu từ các tổ chức, tập đoàn, các tổng công ty, doanh nghiệp, hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo trung ương chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo trung ương chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Ngày 23-2, tại xã Nghi Thiết, H. Nghi Lộc (Nghệ An), Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tổ chức Lễ khánh thành tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương và địa phương dự lễ. Dự án có quy mô bến 1 là 49.000 tấn, bến 2 là 10.000 tấn. Tổng mức đầu tư trong 2 giai đoạn khoảng 1.400 tỷ đồng. Đây là tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ, góp phần đảm bảo cung cấp xăng dầu trong nước và nước bạn Lào, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và đặc biệt đóng góp ngân sách cho tỉnh Nghệ An mỗi năm hơn 1.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh, đây không chỉ là buổi gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân mà còn là sự kết nối trái tim giữa các thế hệ, giữa các nhà đầu tư với tỉnh Nghệ An. Bên cạnh các nhà đầu tư quy mô nhỏ thì có rất nhiều nhà đầu tư quy mô lớn, những đại bàng của Việt Nam cùng một số đại bàng lớn của thế giới có mặt tại đây.

Thủ tướng biểu dương tỉnh Nghệ An nỗ lực trong thu hút đầu tư, thời gian qua đã thu hút được hàng trăm dự án với số vốn đầu tư hơn 90 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD); số dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, đang được triển khai chiếm phần lớn trong tổng số dự án được chấp thuận chủ trương hoặc được cấp phép đầu tư chiếm 87% tổng vốn. Con số này cao hơn so với bình quân chung của cả nước.

Thủ tướng cũng ví von tiềm năng to lớn, sức mạnh và khả năng của người xứ Nghệ “Cầm vàng còn sợ vàng rơi/ Lấy trai Nghệ Tĩnh cả đời ấm no”. Theo Thủ tướng, Nghệ An đang là nơi “đất lành chim đậu”, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong năm 2018, Nghệ An đã vươn lên mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả về kinh tế, xã hội và Nghệ An là một bức tranh kinh tế Việt Nam thu nhỏ với nhiều gam màu sáng, đầy lạc quan. Thủ tướng hi vọng, với tốc độ phát triển như hiện nay cùng với tiềm năng to lớn, sức mạnh và khả năng của người xứ Nghệ nền kinh tế Nghệ An sẽ tăng trưởng gấp đôi vào năm 2025.

Trong năm 2019, điều đầu tiên Thủ tướng muốn nhắn nhủ nhà đầu tư là: “Đến đây, quý vị phải là những con người giàu nghị lực, giàu ý chí, thắng không kiêu, bại không nản. Tôi tin rằng ngoài chiến lược kinh doanh, ai ai cũng có trong mình tình yêu đối với vùng đất “non xanh nước biếc như tranh họa đồ” này”. Trong mọi tiềm năng, một trong những thuận lợi lớn nhất mà tỉnh cần nắm bắt chính là những con người xứ Nghệ tài hoa, trong đó có những doanh nhân đang tạo nên tiếng vang không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Đồng thời, Thủ tướng nhắn nhủ các nhà đầu tư: “Mỗi khi gặp khó khăn, quý vị hãy đừng nản lòng và nhớ lại vùng đất Nghĩa Đàn năm xưa khó khăn thế nào mà bây giờ thay da đổi thịt – thành quả đó là của quý vị. Và mỗi khi gặp khó khăn, các bạn hãy nhớ điệu hò xứ Nghệ: “Anh ơi khoan vội bực mình...”.

Theo Thủ tướng, một trong những chìa khóa cho thành công của Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung là phải luôn bám sát thực tiễn trong mọi công tác lãnh đạo, chỉ đạo dù là ở cấp trung ương hay địa phương. Thủ tướng yêu cầu, Nghệ An cùng cả nước phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, cải thiện năng lực quản lý Nhà nước ở địa phương, tạo những điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư; đồng thời thu hút các dự án công nghệ, dự án đô thị lớn để phát triển bên cạnh các dự án nhỏ.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng mức đầu tư 7.700 tỷ đồng; ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 18 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến gần 14.300 tỷ đồng.

DƯƠNG HÓA

Xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn kiểu mẫu

Ngày 24-2, tại H. Nam Đàn (Nghệ An), Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng H. Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”. Cùng với các huyện Hải Hậu (Nam Định), Đơn Dương (Lâm Đồng), Xuân Lộc (Đồng Nai), Nam Đàn (Nghệ An) được Chính phủ lựa chọn thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đúc rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn sau 2020. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, Nam Đàn - nơi sinh ra và lớn lên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đơn vị đặc biệt sẽ do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp ban hành quyết định phê duyệt Đề án, các huyện còn lại sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện. Phó Thủ tướng cho rằng, để đưa Nam Đàn dần trở thành nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 theo yêu cầu của Chính phủ, việc triển khai thực hiện cũng phải là kiểu mẫu, không để xảy ra tình trạng phải đốc thúc công việc.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_202564_nghe-an-phai-luon-bam-sat-thuc-tien.aspx