Nghệ An: Phát hiện chồng bị thương nặng ôm chặt vợ đã tử vong trong nhà

Khi người dân phá được cửa xông vào nhà thì phát hiện người chồng bị thương nặng với vết cắt ở cổ nhưng 2 tay vẫn đang ôm chặt người vợ đã tử vong trước đó.

Anh Mong Văn Hòa được phát hiện bị thương nặng, 2 tay ôm người vợ đã tử vong. Ảnh: Báo Nghệ An

Anh Mong Văn Hòa được phát hiện bị thương nặng, 2 tay ôm người vợ đã tử vong. Ảnh: Báo Nghệ An

Chiều ngày 13/2, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết mới đây trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng với nghi vấn chồng sát hại vợ rồi cắt cổ tự sát.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được người dân phát hiện vào buổi trưa ngày 13/2. Thông tin người dân trong xã cung cấp cho chính quyền địa phương cho thấy trong ngày 12/2 đến thời điểm trưa ngày 13/2, phát hiện gia đình anh Mong Văn Hòa (SN 1989, trú tại bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) và vợ là chị Mong Thị H. có nhiều biểu hiện bất thường nên người dân đã đến nhà để kiểm tra thì phát hiện sự việc.

“Thời điểm trên, anh Mong văn Hòa (anh trai của chị Mong Thị H., cùng tên với chồng nạn nhân và hiện đang là công an trực, ban Công an xã Tiền Phong, trú tại cùng địa chỉ) thấy sự việc gia đình em gái đóng cửa bất thường cả ngày 12/2 đến trưa ngày 13/2.

Sau nhiều lần gọi điện cũng không thấy ai bắt máy. Đến nhà gọi nhiều lần cũng không thấy ai trả lời, cửa trong ngôi nhà bị khóa kín. Nghi vấn có điều gì đó bất thường nên anh Hòa đã cùng một số người dân tiến hành phá cửa”, đại diện UBND xã Tiền Phong cho hay.

Khi phá được cánh cửa bước vào nhà, người dân tá hỏa phát hiện anh Mong Văn Hòa đang ôm chặt lấy vợ là chị Mong Thị H. trong tình trạng bất tỉnh. Tiến hành kiểm tra, người dân phát hiện vùng cổ anh Hòa có vết cắt nghi do vật sắc tác động, máu chảy nhiều.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa 2 vợ chồng anh Hòa đi cấp cứu đồng thời thông báo vụ việc tới chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Tiền Phong và Công an huyện Quế Phong đã có mặt tại nơi phát hiện vụ việc để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Người dân đưa 2 vợ chồng nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong trước đó nguyên nhân có thể do bị bóp cổ. Vùng cổ nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện vết hằn lớn. Anh Hòa hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện”, đại diện UBND xã Tiền Phong nói.

Cũng theo vị này cho biết, vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân tại bản rất bất ngờ vì trước đó vợ chồng anh Hòa không có bất cứ điều tiếng gì, 2 vợ chồng sống hòa thuận và được lòng hàng xóm.

“Vợ chồng anh Mong văn Hòa và chị Mong Thị H. có với nhau được 2 người con, một cháu năm nay học lớp 2 trong khi cháu bé năm nay mới được 4 tuổi. Theo thông tin chúng tôi nắm được, hiện cơ quan chức năng đang đặt ra nghi vấn anh Hòa sát hại vợ sau đó tự tử”, vị đại diện UBND xã Tiền Phong cho biết.

Xem thêm:

Công Phượng đón niềm vui bất ngờ trước ngày ra mắt CLB Incheon United

Thúy Mượt - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghe-an-phat-hien-chong-bi-thuong-nang-om-chat-vo-da-tu-vong-trong-nha-60969-5.html