Nghệ An: Phụ huynh đến nhà xin lỗi cô giáo bị đánh suýt sẩy thai

Chiều 2.4, chị Phan Thị Nghĩa (SN 1983, trú tại P.Trung Đô, TP. Vinh) đã đến nhà cô giáo thực tập Phan Thị Hiên để xin lỗi về hành vi đánh cô giáo này suýt bị sẩy thai.

Tại nhà cô giáo Phan Thị Hiên (ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), trước mặt cô Hiên và gia đình cùng công an xã, chị Nghĩa đọc lời xin lỗi trong lá thư viết sẵn.

Chị Nghĩa thừa nhận đã nóng nảy dẫn đến việc hành hung chị Hiên nhập viện. Nữ phụ huynh này gửi lời xin lỗi tới cá nhân chị Hiên và mọi người trong gia đình, mong được bỏ qua mọi chuyện.

“Do chưa tìm hiểu đầy đủ về nguyên nhân sự việc, trong lúc nóng giận, nông nổi, tôi đã hành động thiếu suy nghĩ, đã hành hung cô giáo dẫn đến sự việc không mong muốn. Tôi thừa nhận mình đã sai trong sự việc này và rất lấy làm tiếc. Tôi thành thật xin lỗi và mong tất cả mọi người tha thứ, bỏ qua” – lời xin lỗi của chị Nghĩa.

Sau lời hứa chị Nghĩa sẽ chịu mọi chi phí thuốc men, tổn thất tinh thần mà mình đã gây ra cho cô Hiên, hai người đã bắt tay giảng hòa.

Trường mầm non Việt - Lào (phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An), nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CTV

Như Một Thế Giới đã đưa tin, ngày 21.3, chị Phan Thị Nghĩa cho rằng con trai Trần Phan Đăng Khoa (SN 2012, học lớp 5 tuổi E - Trường mầm non Việt - Lào, P.Trung Đô, TP. Vinh) bị sưng ở chân là do cô giáo đánh nên dẫn con đến trường để tìm cô giáo “nói chuyện”.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, chị Nghĩa dẫn cháu Khoa đến lớp học. Lúc này, cô Hiên là giáo viên thực tập đang đứng lớp. Chị Nghĩa hỏi con là bị ai đánh, cháu Khoa chỉ vào cô Hiên và nói “Là cô này”. Chị Nghĩa liền lại gần cô Hiên và hỏi có phải chị này đánh cháu Khoa không, cô Hiên trả lời là không đánh cháu. Ngay sau đó, chị Nghĩa đã lao vào dùng tay túm tóc kéo làm cô giáo Hiên ngã xuống sàn nhà.

Mặc dù được vài người can ngăn và nói cô Hiên đang mang thai, nhưng chị Nghĩa vẫn tiếp tục túm tóc cô Hiên và dùng chân đạp vào vùng thắt lưng. Cô Hiên buộc phải quỳ xuống xin lỗi cháu Khoa và nói mình không đánh cháu, lúc này chị Nghĩa mới thả tóc của cô Hiên rồi bỏ về.

Cô giáo Hiên sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dữ dội, chảy máu âm đạo, phải điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo, Công an phường Trung Đô đã báo cáo Công an TP.Vinh phối hợp triệu tập chị Phan Thị Nghĩa để làm rõ vụ việc. Sau đó, công an TP.Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Nghĩa để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Đến ngày 28.3, sức khỏe của cô Hiên đã ổn định nên được xuất viện về nhà điều trị ngoại trú.

Bình An

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/nghe-an-phu-huynh-den-nha-xin-loi-co-giao-bi-danh-suyt-say-thai-85187.html