Nghệ An: Quốc lộ 7 sạt lở, nhiều người bệnh không thể đến viện

Hàng chục khối đất đá đổ xuống chia cắt Quốc lộ 7 khiến nhiều phương tiện không thể đi qua, trong đó có cả xe cấp cứu đưa bệnh nhân tới bệnh viện.

Ngày 17/8, Thượng úy Hoàng Ngọc Văn, Đội phó đội CSGT huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, tại dốc Chó trên tuyến đường 7, đất đá ven núi đã bị sạt lở nghiêm trọng vùi lấp đường, làm cho giao thông bị ách tắc.

Đoạn Quốc lộ 7 qua dốc Chó thuộc xã Lạng Khê bị sạt lở sáng 17/8. Ảnh: Bá Hậu.

Đất đá chắn ngang đường, dẫn đến việc các phương tiện không thể di chuyển qua. Mọi người không dám đi vì sợ đá từ phía trên tiếp tục rơi xuống. Đặc biệt, do ách tắc cục bộ nên xe cấp cứu chở bệnh nhân đến bệnh viện cũng không thể đi, đành phải dừng lại chờ đợi.

Nhận được thông tin, CSGT huyện Con Cuông đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập tức triển khai lực lượng, đưa máy móc đến tìm phương án thông đường. Tuy nhiên, đến 12h cùng ngày, đất đá vẫn tiếp tục sạt lở, giao thông vẫn bị ách tắc.

Xe cấp cứu cũng không thể di chuyển đành dừng chờ đợi. Ảnh: Hoàng Tùng.

Vì vậy, hàng chục chiếc xe vẫn nằm chờ các lực lượng chức năng đưa phương tiện đến để thông đường. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu, nhất là gia đình bệnh nhân.

Không những thế, vào sáng cùng ngày, hàng trăm mét khối đất đá trên núi đoạn qua bản Kẻ Sùng, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông tràn xuống lòng đường gây ách tắc. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã điều máy móc đến san ủi điểm sạt lở.

Điểm sạt lở ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông khiến giao thông bị ách tắc. Ảnh: Bá Hậu.

Do ảnh hưởng bão, mưa lớn đã gây ngập úng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn. Nhiều tuyến đường (Quốc lộ 48, Quốc lộ 48B, Quốc lộ 48E, Quốc lộ 15, Tỉnh lộ 531B, Tỉnh lộ 534B, Tỉnh lộ 541) ngập từ 0,3-0,7m.

Đặc biệt Quốc lộ 48E có 7 vị trí ngập úng, có nơi ngập đến 2,5m. Cơ quan chức năng đã đóng đường, bố trí biển báo hiệu, rào chắn, trực gác 24/24h ở 2 đầu đoạn tuyến bị ngập, phân luồng đảm bảo giao thông.

Nhiều đoạn đường tại huyện Kỳ Sơn không thể di chuyển được do nước dâng. Ảnh: Khắc Hưng.

Tại huyện Kỳ Sơn, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tuyến đường Mường Xén đi Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải đã bị ngập không thể di chuyển; tuyến đường Mường Xén đi Hữu Lập bị sạt lở; trên địa bàn xã Mỹ Lý, sông Nậm Nơn đang dâng lên và đã ngập một số nhà của người dân...

Hiện nay, đoạn Km 353 Quốc lộ 16, qua bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý đã bị ngập khoảng 1,5m chia cắt giao thông của người dân, để đi lại người dân phải sử dụng thuyền.

Để cảnh báo người dân khi lưu thông qua đập tràn, UBND huyện đã chỉ đạo cho các xã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cử cán bộ canh trực, ngăn không cho người và phương tiện qua lại đập tràn trong những ngày mưa lũ.

Tuy nhiên, với số lượng đập tràn nhiều, cộng với diễn biến bất thường của thời tiết thì bản thân mỗi người dân cũng cần phải chủ động, tránh tâm lý chủ quan, không cố tình vượt sông suối khi đã có sự cảnh báo nguy hiểm từ các cơ quan chức năng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-an-quoc-lo-7-sat-lo-nhieu-nguoi-benh-khong-the-den-vien-a382486.html