Nghệ An: Rủ nhau ra đập nước chơi, hai chị em chết đuối thương tâm ngày giáp Tết

Hai chị em ruột rủ nhau ra đập chơi lúc chập choạng tối nhưng không may bị trượt chân rơi xuống vực sâu bị chết đuối thương tâm.

Nạn nhân trong vụ việc thương tâm trên là 2 cháu Trần Thị Thanh (7 tuổi) và Trần Thị Nhàn (4 tuổi) con của anh Trần Văn Hoàn và chị Nguyễn Thị Thơm, trú tại xóm 4, xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 1/2, hai chị em cháu Thanh và Nhàn rủ nhau ra đập Khe Bò chơi.

Không may, cả hai chị em bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu chết đuối thương tâm. Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc trên, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng gia đình tiến hành trục vớt thi thể hai cháu Thanh và Nhàn lên bờ.

Được biết, gia đình của hai cháu có hoàn cảnh khó khăn. Về phía xã Nghĩa Hợp, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng, phòng LĐTB&XH huyện Tân Kỳ cũng hỗ trợ 2 triệu để bố mẹ cháu lo việc mai táng.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nghe-an-ru-nhau-ra-dap-nuoc-choi-hai-chi-em-chet-duoi-thuong-tam-ngay-giap-tet-d19625.html