Nghệ An: Rủ nhau tắm sông, 2 học sinh cấp 3 đuối nước tử vong

Rủ nhau đi tắm sông sau trận đá bóng, 2 học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Mậu (đóng tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không may bị đuối nước, tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 học sinh đuối nước. (Ảnh. BNA)

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 học sinh đuối nước. (Ảnh. BNA)

Xác nhận với PV Infonet sáng 21/4, ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 20/4, nhóm học sinh lớp 11 trú tại địa bàn xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) cùng nhau đi đá bóng, sau đó cả nhóm rủ nhau xuống sông Thơi (đoạn dưới chân cầu Sơn Thọ) để tắm.

Trong lúc tắm tại đây, do nước sâu, chảy xiết nên 2 em Phạm Văn H. (SN 2000) và Trần Văn C. (SN 2001, cùng trú ở xóm 13, xã Sơn Hải), hiện đang học tại trường THPT Nguyễn Đức Mậu bất ngờ bị chuột rút và bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Hải, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) cùng người dân địa phương đã tổ chức lực lượng để tìm kiếm.

Đến khoảng hơn 20h ngày 20/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai học sinh, cách nơi các em tắm khoảng hơn 10 mét. Ngay sau đó, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Bảo Trâm

Từ khóa: Tắm sông học sinh đuối nước Trường THPT Nguyễn Đức Mậu xã Sơn Hải mai táng Quỳnh Lưu Nghệ An

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nghe-an-ru-nhau-tam-song-2-hoc-sinh-cap-3-duoi-nuoc-tu-vong-post297077.info