Nghệ An: Tàu hỏa tông xe 7 chỗ trên đường về quê ăn rằm, 4 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 25/8 tại địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS 37S – 2427 chở 5 người trên đường về quê ăn rằm. Khi đi từ xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) băng qua đường sắt để sang quốc lộ 8B thì bị tàu khách SE8 đâm ngang rồi kéo lê một đoạn khoảng hơn 200m.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe 7 chỗ nát bét, 4 người bị mắc kẹt trong xe. Lực lượng chức năng có mặt để cạy cửa xe đưa 4 người ra ngoài nhưng 2 người đã tử vong, 2 người được người dân đưa đi cấp cứu.

Hai người tử vong được xác định là anh Bùi Đức Hùng (34 tuổi) và Bùi Đức Hiển (26 tuổi). Hai người bị thương là Bùi Đức Hoàng (16 tuổi) và lái xe Nguyễn Duy Trung (36 tuổi). Cả 4 người đều trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong đó, anh Hùng, Hiển và Hoàng là chú cháu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Nghệ An và CSGT Công an huyện Hưng Nguyên có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghe-an-tau-hoa-tong-xe-7-cho-tren-duong-ve-que-an-ram-4-nguoi-thuong-vong-20180825141135727.htm