Nghệ An: Thêm một trường hợp con nhỏ bị chó nhà cắn thương tích nặng

Dùng tay xua đuổi con chó của gia đình, một bé trai 2 tuổi ở Nghệ An bất ngờ bị con chó này lao vào tấn công, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 10/10, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhi Ngô Đức H. (2 tuổi, quê xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị đa vết thương ở vùng mặt, đầu do bị chó tấn công.

Theo người nhà cháu bé, ít ngày trước, cháu H. vừa ăn bim bim vừa chơi ở sân nhà thì con chó Becgie của gia đình chạy vòng quanh theo. Khi bé trai này đưa tay ra gạt con chó ra thì bất ngờ bị con chó này lao vào cào cắn ở đầu và mặt. Mặc dù nhanh chóng được người thân tới giải cứu nhưng H. vẫn bị nhiều vết thương nặng ở vùng mặt.

Cháu H. tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Bác sỹ Hoàng Thị Thúy Vân (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, bệnh nhi bị nhiều vết thương ở dưới cằm, má phải, cánh mũi phải, đặc biệt là ở mi trên và mi dưới mắt phải có nhiều vết rách rất phức tạp, nguy hiểm.

Sau khi được các bác sĩ tiến hành hội chẩn và cắt lọc, rửa vết thương, phẫu thuật khâu tạo hình vết thương, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã dần hồi phục.

Trước đó, ngày 5/10, cháu H.Y (2 tuổi, trú xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đang chơi ở sân nhà cũng bất ngờ bị con chó mẹ vừa đẻ của gia đình lao vào cắn khiến bé gái này phải nhập viện cấp cứu với chi chít vết rách nặng ở mặt, trán và quanh mí mắt.

Khánh Huyền

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nghe-an-them-mot-truong-hop-con-nho-bi-cho-nha-can-thuong-tich-nang-20181010132100284.htm