Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/3

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ra quân huấn luyện năm 2023; Nghệ An tham gia Hội nghị 'Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm'; Vì sao phải dừng vận tải khách tại bến xe chợ Vinh… là những thông tin nổi bật ngày 1/3.

* Sáng 1/3, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023 với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An diễu binh tại buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An diễu binh tại buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

* Sáng 1/3, tại thành phố Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An, Sở Văn hóa -Thể thao, Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng du lịch và các hoạt động năm 2023 với chủ đề “Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh…

Đại diện Sở du lịch Nghệ An giới thiệu những điểm đến hấp dẫn của Nghệ An trong mùa du lịch 2023. Ảnh: Đức Chung

* Việc chấm dứt hoạt động vận tải hành khách tại bến xe chợ Vinh nhằm giảm tải áp lực giao thông ngày càng lớn tại TP.Vinh. Hiện cơ quan chức năng và các đơn vị kinh doanh vận tải đang phối hợp để việc chấm dứt vận tải hành khách ở bến xe này diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiến độ.

Bến xe chợ Vinh có lượng phương tiện ra vào nhộn nhịp. Ảnh: Q.A

* Công trình đập thủy lợi Khe Ngang, xã Thanh Lâm (Thanh Chương) được đầu tư 14,2 tỷ đồng với mục tiêu tích nước để tưới cho trên 60 ha lúa/2 vụ. Tuy nhiên, đập nước không phát huy được hiệu quả vì xuống cấp nghiêm trọng, chỉ tưới được vụ lúa xuân, lúa hè thu đập cạn nước.

Công trình đập thủy lợi Khe Ngang, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Văn Trường

* Ký túc xá khang trang, cơ sở vật chất hiện đại nhưng hơn một nửa khu nhà nội trú của Trường THPT Kỳ Sơn vẫn đang đóng cửa, chưa thể đón học sinh vào ở.

Giờ tự học buổi tối của học sinh Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

* Ở xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) những ngày này, không chỉ người dân mà cả cán bộ đều nhìn nhận công chức địa chính đã lợi dụng niềm tin của người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Xóm Lam Thắng, xã Ngọc Sơn là địa bàn có nhiều hộ dân đã "tạm ứng" tiền để cán bộ địa chính xã Hoàng Xuân Thành làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Nhật Lân

Đức Dũng - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-13-post265963.html