Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/1

Nghệ An tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Nghệ An dự kiến có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới ; Chơi tiền ảo thua lỗ 'nữ quái' lừa đảo, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng… là những thông tin nổi bật ngày 11/1.

* Chiều 11/1, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng phu nhân Mai Thị Hạnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

* Sáng 11/1, tại TP. Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được truyền trực tiếp đến 21 điểm cầu các huyện, thành, thị ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 7 đảng bộ cấp trên cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022. Ảnh: Thành Duy

* Đến hết năm 2022, Nghệ An dự kiến có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 75,18%). Xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An tiếp tục đi vào chiều sâu, chú trọng mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tôn vinh những giá trị văn hóa làng, xã…

Cổng làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Diện

* Đồng bào huyện rẻo cao Kỳ Sơn những ngày này đang khai thác những cành đào đá rêu mốc có thế đẹp, vận chuyển về thị trấn Mường Xén để bán cho thương lái. Mỗi ngày có hàng trăm cành đào đá từ đây được vận chuyển về xuôi, phục vụ nhu cầu thị hiếu của khách hàng trong dịp Tết.

Từ trung tuần tháng Chạp, đào đá được đồng bào vùng cao Kỳ Sơn tìm chọn trong nương rẫy, núi cao, vận chuyển xuống khu vực thị trấn Mường Xén trưng bày, chờ thương lái từ xuôi lên thu mua. Ảnh: Q.An

* Những năm gần đây, phong trào dựng nêu đón Tết trở nên phổ biến từ nông thôn đến thành thị ở Nghệ An. Từ sau Rằm tháng Chạp đã có rất nhiều gia đình dựng nêu, nên thị trường tre làm cây nêu, đèn nháy, đèn lồng trang trí nêu khá chạy hàng…

Sau Rằm tháng Chạp, nhiều địa phương trong tỉnh, người dân đã tất bật mua tre, dựng nêu đón Tết. Ảnh: Thanh Phúc

* Tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo bị thua lỗ, Vân đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản cho khách hàng, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng. Ngày 11/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1988), tại xã Thanh Liên (Thanh Chương), tạm trú tại phường Trung Đô (TP. Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân lĩnh án chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Đức Dũng - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-111-post264055.html