Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/5

Trên 6.500 ha lúa hè thu-mùa ở Nghệ An có nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn; Đảo chè Thanh Chương hút khách dịp nghỉ lễ; Nghệ An phát hiện trên 4.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn từ đầu tháng 2 đến nay... là những thông tin chính trong ngày 2/5.

* Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, chuyển hơn 700 ý kiến, kiến nghị của cử tri và 225 đơn thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tìm hiểu việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp do HĐND tỉnh ban hành tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

* Sau 5 năm thực hiện, Chương trình “khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” đang có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng hành cùng những mô hình khởi nghiệp là những chính sách trợ lực từ tỉnh, những hỗ trợ, sẻ chia của các cấp, ngành và của những người Nghệ xa quê…

Trao giải cuộc thi Hackathon Nghệ An năm 2022.

* Công cuộc chuyển đổi số quốc gia đang được các cấp, ngành triển khai linh hoạt, sáng tạo. Quá trình đó, bên cạnh nâng cao hạ tầng kết nối dữ liệu, việc xây dựng “công dân số” để gắn kết, khai thác hiệu quả chương trình chuyển đổi số có vai trò quan trọng.

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* Đến thời điểm này, các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh đã phải tăng lưu lượng xả đến đợt thứ 3 để chống hạn, cứu lúa vùng hạ du. Đây được coi là một trong những dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ hạn hán sớm, nặng nề và trên diện rộng trong sản xuất hè thu năm nay.

Ngay từ vụ xuân, mực nước tại ba ra Đô Lương nhiều thời điểm phải điều tiết xuống mức thấp để ưu tiên tưới cho vùng hạ du hệ thống Thủy lợi Nam. Ảnh: Phú Hương

* Dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay, ghi nhận lượng khách du khách rất lớn trong và ngoài tỉnh đến tham quan nghỉ dưỡng ở nhiều điểm đến trên địa bàn Nghệ An. Trong đó, đảo chè Cầu Cau ở huyện Thanh Chương là một điểm đến được nhiều người chọn tham quan, trải nghiệm.

Đảo chè Cầu Cau (Thanh Chương) những ngày này khá nhộn nhịp, đông vui. Ảnh: Huy Thư

* Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông ở Nghệ An đã xử lý 4.298 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Số liệu thống kê từ đầu tháng 2/2023 đến nay.

Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 46. Ảnh: Đình Tuyên

Nguyên Nguyên - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-25-post268954.html