Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/10

Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ thăm, làm việc tại Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các đối tác Nhật Bản; Các cơ quan, tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt;... là những thông tin nổi bật trên Báo Nghệ An ngày 20/10.

* Sáng 20/10, trong chương trình thăm, làm việc tại Nghệ An, Đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ do Ngài Pranay Verma - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Làm việc với đoàn Đại sứ quán Ấn Độ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón tiếp Ngài Pranay Verma cùng phu nhân, phái đoàn đến thăm và làm việc với tỉnh, đồng thời thông tin một số nét chính về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, mối quan hệ, hợp tác giữa tỉnh với các đối tác Ấn Độ với đoàn. Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề xuất Ngài Đại sứ, Đại sứ quán Ấn Độ giúp kết nối với các doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu, đầu tư tại Nghệ An.

Ngài Pranay Verma - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam bày tỏ vui mừng được đến thăm Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tiến trình lịch sử của hai nước, mối quan hệ giữa hai nhà lập quốc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Nehru đã mở đầu cho việc thiết lập quan hệ và đặt nền móng vững chắc, tạo đà củng cố, mở rộng liên tục mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ và hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với Ngài Pranay Verma - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với Ngài Pranay Verma - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

* Trước đó, chiều 19/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty AEON MALL Việt Nam, Công ty Mitsubishi Corperation Việt Nam, Tổ chức JICA và JETRO Nhật Bản nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư FDI, viện trợ ODA vào tỉnh Nghệ An.

Đến nay, tỉnh thu hút 10 dự án đầu tư Nhật Bản với tổng số vốn là 113 triệu USD trong các lĩnh vực: khai thác đá vôi, thực phẩm, may mặc... Nhật Bản đã tài trợ cho Nghệ An 44 chương trình, dự án, với tổng số hơn 5.000 tỷ đồng (tương đương 217,5 triệu USD). Trong thời gian tới, JICA và JETRO tiếp tục hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức các khóa đào tạo, cử chuyên gia Nhật Bản sang làm việc, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam và Nhật Bản.

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm việc với Tổ chức JICA và JETRO Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Phan Tú

* Sáng 20/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện các ngành, địa phương và đông đảo người dân dự lễ an táng liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979). Trước khi hy sinh, Thượng tá Dũng là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu QK4.

“Dũng là người hết mực chu toàn với vợ con, hai bên nội, ngoại và hòa đồng với bà con xóm làng. Công việc bận rộn, hễ có thời gian là về với gia đình, chia sẻ khó khăn với vợ, vì vợ nó sức khỏe không được tốt. Với quê hương, Dũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, những lúc khó khăn, ngay cả thời gian học tập ở Nga cũng dành dụm tiền gửi về ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi”, ông Lê Văn Trường (74 tuổi), bố vợ liệt sỹ Dũng chia sẻ tại buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp tới dự lễ an táng. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 20/10, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An phát động toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ, chia sẻ với Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Với tinh thần đó, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã ủng hộ được 45.150.000 đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Cũng trong ngày, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn Nghệ An tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lụt bão.

Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy

* Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt, cùng với phong trào quyên góp vật chất, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức gói, nấu bánh chưng, bánh tét để gửi tặng bà con vùng lũ.

Hình ảnh những nồi bánh chưng, bánh tét được nấu bằng bếp củi, sáng bập bùng trong đêm ở các địa phương, từ miền núi đến miền xuôi, không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, thân ái của người dân mà còn làm ấm lòng bà con vùng lũ.

Cán bộ, giáo viên Trường PTDTBT THCS Xá Lượng cùng nhau gói bánh chưng để gửi cho đồng bào miền Trung đang bị ngập lụt. Ảnh: Đình Tuân

* Trong diễn biến liên quan đến mưa lũ, sáng 20/10, nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân Hưng Nguyên (Nghệ An) bị cô lập. Theo chính quyền xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) cho biết, mực nước sông Lam đã lên cao gần 4 mét so với thời điểm các thủy điện chưa xả lũ. Trên hàng trăm hộ dân ở các xóm ngoài đê bị ảnh hưởng. Huyện cũng lên phương án di dời dân nếu nước tiếp tục lên cao.

Người dân xóm 1, xã Châu Nhân phải di chuyển bằng thuyền do ngập sâu. Ảnh: Quang An

* Sáng 20/10, tại Thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV khai mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày (không kể ngày nghỉ); kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Cụ thể, đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20-27/10).

Đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 2-17/11). Với các nội dung đáng chú ý là phiên thảo luận, góp ý các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, quyết định ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Nguyên Nguyên - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-20-10-275992.html