Nghệ An: Tìm kiếm được 8 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia hy sinh tại Lào

Tất cả 8 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy lần này đều có hài cốt, di vật có 01 miếng tôn được khắc thông tin cá nhân, cúc áo, tăng võng, Hiện, hài cốt, di vật của các liệt sỹ đã được Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đưa về thờ tự tại thị xã Phôm Xa Vặn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào.

Theo thông tin từ Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2020 – 2021 đơn vị vừa hoàn thành quá trình tìm kiếm được 8 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia hy sinh tại Lào.

Cụ thể, ngày 24/01/2021, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào, tại núi Phủ Phả Đeng, bản Phèn Thùn, huyện Mường Khùn, tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh đã xác định một nghĩa trang liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Ngày 23/2/2021, Hướng 1, Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu tá, QNCN Lê Văn Đức làm hướng trưởng đã tiến hành quy tập được 8 hài cốt liệt sỹ là Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong đó có 5 hài cốt liệt sỹ có đầy đủ họ tên, quê quán và phiên hiệu đơn vị gồm: liệt sỹ Lưu Đắc Hương, sinh năm 1940, quê quán Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng, hy sinh ngày 31/12/1969 đơn vị c13; liệt sỹ Nguyễn V Sơn, sinh năm 1949, quê quán xã Thái An, Thái Ninh, Thái Bình, hy sinh ngày 31/12/1969 đơn vị D, B7, e3; liệt sỹ Đặng Huy Hòa sinh năm 1942, quê quán Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Hung (có thể là Hải Hưng), hy sinh ngày 31/12/1969 đơn vị c1, d7, e3; liệt sỹ Lê Bá Thao, sinh năm 1949 quê quán Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng, hy sinh ngày 31/12/1969 đơn vị c1, d7, e3; liệt sỹ Vũ Đức Hoan sinh năm 1942, quê quán Thái Thành, Thái Ninh, Thái Bình, hy sinh ngày 31/12/1969 đơn vị c1, d7, e3.

 Mẩu di vật là miếng tôn được khắc thông tin cá nhân được Đội quy tập tìm thấy trong quá trình tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ, chuyên gia.

Mẩu di vật là miếng tôn được khắc thông tin cá nhân được Đội quy tập tìm thấy trong quá trình tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ, chuyên gia.

3 liệt sỹ có tên nhưng chưa rõ quê quán, phiên hiệu đơn vị gồm: liệt sỹ Lê Văn Vươn (VỢN); liệt sỹ Phạm Văn Phớt (Phạm Văn Phốt); liệt sỹ Phạm Thanh Loan. Các liệt sĩ này sau đó đã được phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị tiến hành rà soát và xác định rõ được thông tin về quê quán và phiên hiệu đơn vị của các liệt sỹ gồm: Liệt sỹ Lê Văn Vươn (VỢN), sinh năm 1951, quê quán Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng, nhập ngũ tháng 2/1968 đơn vị c18, e209, f321 hy sinh ngày 01/12/1969; liệt sỹ Phạm Văn Phớt (Phạm Văn Phốt), sinh năm 1951, quê quán Hùng Thắng,Tiên Lãng, Hải Phòng, nhập ngũ tháng 2/1968 đơn vị c18, e209, f321 hy sinh ngày 31/12/1969; liệt sỹ Phạm Thanh Loan, sinh năm 1950, quê quán Thượng Lý, Khu 3, Hải Phòng nhập ngũ tháng 2/1968 đơn vị c18, e209, f321, hy sinh ngày 01/12/1969.

Tất cả 8 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy lần này đều có hài cốt, di vật có 01 miếng tôn được khắc thông tin cá nhân, cúc áo, tăng võng, Hiện nay các liệt sỹ đã được Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh đưa về thờ tự tại thị xã Phôm Xa Vặn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào.

Như vậy tính đến ngày 5/3/2021 mùa khô 2020 – 2021, Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã quy tập và tìm kiếm được 66 hài cốt liệt sỹ là Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trong đó có 9 hài cốt liệt sỹ có thông tin họ tên, quê quán, phiên hiệu đơn vị./.

Tin, ảnh: Trọng Kiên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/nghe-an-tim-kiem-duoc-8-hai-cot-liet-sy-chuyen-gia-hy-sinh-tai-lao-575861.html