Nghệ An tìm thấy 3 cánh đồng thuốc phiện

(24h) - 3 cánh đồng thuốc phiện đã bị phát hiện tại tỉnh Nghệ An nhưng thủ phạm lại trốn sang Lào.

3 rẫy trồng cây thuốc phiện (hoa anh túc) với tổng diện tích 2.200m2 vừa được phát hiện và triệt phá tại các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn (Nghệ An). Vì sao tại địa phương này, tình trạng trồng cây thuốc phiện nóng trở lại…? Trồng lẫn thuốc phiện với rau cải Ngày 5-2, Tổ tuần tra Đồn biên phòng 517 (Nghệ An) phối hợp cùng dân quân xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, đi tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện một cánh đồng thuốc phiện có diện tích 1.500 m2 do một số người Mông tại xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) trồng lẫn lộn với hoa màu. Trộn cây thuốc phiện với cải. Các chiến sĩ Đồn biên phòng 517 cùng với dân quân địa phương đã tiến hành phá hủy. Tuy nhiên, diện tích cây thuốc phiện trên lại chưa xác định được chính xác người trồng. Cơ quan chức năng huyện Quế Phong đã giao nhiệm vụ cho các ban ngành liên quan, tổng rà soát tất cả các địa bàn trên toàn tuyến biên giới để giải quyết triệt để và không để nhân dân tái trồng loại cây nguy hiểm này. Ngày 25-2-2010, các chiến sỹ Đồn biên phòng 523 Luân Mai ( BĐBP tỉnh Nghệ An) đóng tại huyện Quế Phong phối hợp với chính quyền xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương tuần tra kiểm soát khu vực trực tiếp giáp giữa bản Thâm Thẩm, xã Nhôn Mai (Tương Dương) với bản Phà Khốm (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong). Tại đây, tổ tuần tra phát hiện 1 rẫy trồng cây thuốc phiện có diện tích khoảng 400 m2. Qua xác minh, cán bộ Đồn biên phòng Luân Mai xác định rẫy thuốc phiện trên là Moong Văn Khoa ( 50 tuổi, trú bản Thâm Thẩm, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An). Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu gia đình ông Khoa tự phá nhổ toàn bộ diện tích thuốc phiện. Đồng thời, đề nghị UBND xã Nhôn Mai đưa ông Khoa ra kiểm điểm trước dân bản. Tại cuộc họp, ông Khoa đã thành khẩn xin lỗi bà con và quyết không tái phạm. Tiếp tục kiểm tra một số tuyến theo cột mốc từ 389 đến 390 biên giới Việt – Lào, thuộc xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn ngày 19-2, các chiến sĩ Đồn biên phòng 527 bất ngờ phát hiện thêm một cánh đồng trồng thuốc phiện lẫn lộn trong rau cải xanh, có diện tích khoảng 300 m2. Những luống thuốc phiện này cũng chưa xác minh được người trồng. Đồn 527 đã lập biên bản và triệt nhổ tận gốc, tiêu hủy ngay tại chỗ. Người trồng “đã di cư sang Lào” Như vậy, chỉ trong tháng 2-2010, tại địa bàn trên tuyến biên giới Việt – Lào thuộc các huyện Quế Phong và Tương Dương, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện 3 cánh đồng thuốc phiện với diện tích lên tới 2.200 m2. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Lữ Đình Thi – Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, cho biết ngay sau khi phát hiện, huyện và các ban ngành liên quan đã cho nhổ tận gốc và quyết ngăn chặn kịp thời; đồng thời tiếp tục rà soát, phát hiện đến đâu triệt hạ đến đó. Ông Thi cho biết thêm, qua điều tra đã xác định được hộ đồng bào trồng 1.500 m2 thuốc phiện nói trên là một gia đình người Mông di cư từ Lào về Quế Phong. Theo thông tin ban đầu, hộ này đã di cư sang Lào từ năm 1986, đến đầu năm 2010 quay trở về Quế Phong sinh sống. Khi họ quay về phát nương làm rẫy, ai cũng nghĩ là để kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên, không lâu sau họ đưa giống cây thuốc phiện bên Lào về gieo. Sau khi rẫy thuốc phiện bị phát hiện và tiêu hủy, hộ này đã quay về Lào. Đối với nhân dân các xã trên địa bàn huyện, địa phương đã quán triệt đến tận thôn bản và quyết ngăn chặn kịp thời tình trạng tái trồng loại cây nguy hiểm này.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/tin-tuc-su-kien/nghe-an-tim-thay-3-canh-dong-thuoc-phien-c46a281312.html