Nghệ An triệt xóa hai chuyên án ma túy lớn

Chiều 30-3, Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa phá thành công hai chuyên án 218M và 318Đ, bắt giữ ba đối tượng, thu giữ tám kg ma túy dạng đá cùng 18 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Ba đối tượng bị bắt.

Theo đó, vào lúc 19 giờ ngày 29-3, tại khu vực bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An), Công an TP Vinh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang hai đối tượng Lê Văn Anh (sinh năm 1978), trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) và Bùi Trung Tá (sinh năm 1975), trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 kg ma túy dạng đá, một xe ô-tô, 400 USD và 7 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật được thu giữ.

Tiếp đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, tại khu vực bản Lau, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Công an TP Vinh tiếp tục mật phục, bắt quả tang đối tượng Xồng Bá Rê (sinh năm 1989), trú tại bản Ka Giới, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 18 nghìn viên ma túy tổng hợp và hai kg ma túy đá. Trong quá trình vây bắt, đối tượng đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt, nhưng cuối cùng các trinh sát cũng quật ngã, tóm gọn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận, thường xuyên đi lên các huyện miền núi để mua ma túy từ các đối tượng người Lào rồi vận chuyển ra phía bắc tiêu thụ.

Đây là hai đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do các đối tượng có nhiều tiền án về tội ma túy điều hành nên hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Hiện, Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng các chuyên án.

TUẤN MINH – ĐỨC THẮNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/35940402-nghe-an-triet-xoa-hai-chuyen-an-ma-tuy-lon.html