Nghệ An: Trông hộ ma túy, nhận án 37 năm tù giam

GD&TĐ - Đồng ý trông hộ ma túy với tiền công 5 – 6 triệu đồng, sự việc bại lộ, Già Rua Pủa bị tuyên phạt 18 năm tù, còn Chò Cha bị phạt 19 năm tù.

Sáng 19/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Già Rua Pủa (SN 1962), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn và Chò Cha (SN 1978) trú tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào.

Theo cáo trạng, trước đó vào tháng 5/2016, Già Rua Pủa gặp Chò Cha cùng 1 người Lào khác. Sau khi biết Pủa nghiện ma túy, người Lào lạ mặt này nói sắp đưa ma túy từ Lào sang Việt Nam bán, nhờ Pủa trông hàng và sẽ trả công 5-6 triệu đồng. Pủa đồng ý và được người Lào cho 1 điện thoại di động để tiện liên lạc.

Theo lịch hẹn, sáng ngày 26/5/2016, Pủa lên thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An gặp người Lào và Chò Cha. Cả ba thuê phòng khách sạn để nghỉ. Sau khi ra ngoài giao dịch, người Lào mang về phòng 2 chiếc túi đấy xuống gầm giường, cho biết đó là ma túy, bảo Pủa và Chò Cha trông coi, đồng thời cho mỗi người 100 USD.

Tuy nhiên, khi người Lào kia chưa quay lại thì khoảng 21h20 ngày 26/5/2016, Công an huyện Kỳ Sơn ập vào phòng khách sạn, bắt giữ Chò Cha và Già Rua Pủa, thu giữ 50 bánh chất bột màu trắng nghi heroin.

Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy chỉ có 6/50 bánh là heroin, hàm lượng từ 69-83%, có trọng lượng 1.999g

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xem xét các toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Chò Cha 19 năm tù, Già Rua Pủa 18 năm tù. Tổng mức án dành cho 2 đối tượng trông hộ ma túy là 37 năm tù giam.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghe-an-trong-ho-ma-tuy-nhan-an-37-nam-tu-giam-2833407-c.html