Nghệ An: Tử hình kẻ buôn ma túy kiếm tiền trả nợ

Ngày 25.2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Văn Trường (SN 1972, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Văn Trường tại phiên tòa - Ảnh: B.H

Lê Văn Trường tại phiên tòa - Ảnh: B.H

Theo cáo trạng, đầu tháng 8.2019, Lê Văn Trường đi khám bệnh ở TP.Vinh thì gặp một thanh niên quốc tịch Lào. Khi biết người này bán ma túy, Trường đã đặt “hàng” để buôn.

Khoảng một tuần sau, có người hỏi mua ma túy nên Trường đã liên lạc với người Lào nói trên để mua 2 bánh heroin và 1kg ma túy đá. Số ma túy này được hai bên thỏa thuận với giá giao dịch là 300 triệu đồng.

Đến ngày 29.8.2019, Trường đến xã Thông Thụ (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) gặp người giao ma túy và trả 200 triệu, xin nợ 100 triệu đồng.

Sau khi giao dịch ma túy, Trường điều khiển xe máy về nhà. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, Trường bị công an bắt giữ tại xóm Hoa Nam, xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc) cùng với tang vật là số ma túy nói trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Trường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Y khai do nợ nần nên buôn ma túy để kiếm tiền trả nợ.

HĐXX tuyên án tử hình đối với Lê Văn Trường với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/nghe-an-tu-hinh-ke-buon-ma-tuy-kiem-tien-tra-no-132664.html