Nghệ An: Tưởng niệm 100 năm ngày sinh cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916-23/1/2016), sáng nay, 14-1, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí ở xã Nam Trung (Nam Đàn).

Đại biểu Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn (1916 - 1986) tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn. Tham gia cách mạng năm 1930, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 3/1934. Từ 1936, ông hoạt động cho Mặt trận Dân chủ và làm thợ in ở Hà Nội để gây dựng cơ sở, được cử làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 7/1940, đồng chí Trần Quốc Hoàn bị bắt và đày đi Sơn La đến tháng 3/1945, sau đó trở về làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Kháng chiến toàn quốc, ông là phái viên của Trung ương ở trong lòng Hà Nội bị tạm chiếm, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy. Năm 1951, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, rồi Bộ trưởng Bộ Công an (1953 - 1980). Đồng chí Trần Quốc Hoàn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa III và khóa IV, Đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII. Được trao thưởng Huân chương Sao vàng.

Các đoàn đại biểu tham gia lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày sinh cố bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Tại buổi lễ, các đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng lên anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm để bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn trước công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc nói chung và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cũng như đối với quê hương Nghệ An

Đình Lam

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ngh%E1%BA%B9-an-tuong-niem-100-nam-ngay-sinh-co-bo-truong-bo-cong-an-tran-quoc-hoan-post10096.html