Tin vắn thế giới ngày 4/11: Phát hiện các miệng hố nhân tạo tại địa điểm nổ đường ống Nord Stream

IAEA công bố kết quả thanh sát 3 cơ sở hạt nhân tại Ukraine; Phát hiện các miệng hố nhân tạo tại địa điểm nổ đường ống Nord Stream; Pfizer/BioNTech thử nghiệm vaccine kết hợp phòng COVID19 và cúm… là tin tức thế giới đáng chú ý.

IAEA công bố kết quả thanh sát 3 cơ sở hạt nhân tại Ukraine

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 3/11 cho biết các thanh sát viên của cơ quan này không tìm thấy dấu hiệu nào về "các hoạt động hạt nhân không được khai báo" tại 3 địa điểm ở Ukraine trong các chuyến thăm theo yêu cầu của Kiev.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nêu rõ: “Đánh giá khoa học và kỹ thuật của chúng tôi về các kết quả mà chúng tôi thu được cho đến nay không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về các hoạt động và vật liệu hạt nhân không được khai báo tại 3 địa điểm này… Chúng tôi sẽ báo cáo về kết quả lấy mẫu môi trường trong thời gian sớm nhất có thể”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ nhất, trái) trong cuộc gặp phái bộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) do Tổng Giám đốc Rafael Grossi (thứ hai, trái) dẫn đầu trong cuộc gặp ở Kiev, ngày 6/10/2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ nhất, trái) trong cuộc gặp phái bộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) do Tổng Giám đốc Rafael Grossi (thứ hai, trái) dẫn đầu trong cuộc gặp ở Kiev, ngày 6/10/2022.

Hội nghị ngoại trưởng G7 thảo luận nhiều vấn đề 'nóng' toàn cầu

Ngày 3/11, Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) bắt đầu cuộc họp 2 ngày tại thành phố Münster, miền Tây nước Đức.

với tư cách là nước Chủ tịch luân phiên G7, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã điều hành hội nghị thảo luận về các vấn đề liên quan đến hợp tác điều phối viện trợ nhân đạo, tài chính và quân sự cho Ukraine trước mùa đông sắp tới. Các vấn đề như khủng hoảng năng lượng, tình hình lạm phát toàn cầu, biến đổi khí hậu cũng là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự.

Bầu cử Israel: Khối của cựu Thủ tướng Netanyahu giành chiến thắng

Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel (CEC) ngày 3/11 đã công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng, theo đó liên minh các đảng cánh hữu do cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu đã giành đa số ghế trong Quốc hội khóa mới gồm 120 nghị sĩ.

Mặc dù kết quả chính thức cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6/11 tới, nhưng sự chênh lệch lớn trong kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho phép liên minh cánh hữu tự tin vào chiến thắng với khoảng 64 ghế trong Quốc hội khóa 25 của Israel và sự trở lại ngoạn mục của nhà lãnh đạo Netanyahu. Đảng Likud của ông Netanyahu cũng là đảng chiếm nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử lần này, với 32 ghế.

Quốc hội Ukraine phê chuẩn dự thảo ngân sách năm 2023

Ngày 3/11, giới chức Ukraine cho biết Quốc hội nước này đã phê chuẩn dự thảo ngân sách năm 2023, trong đó có "khoản thâm hụt kỷ lục" 38 tỷ USD.

Trong văn kiện này, mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2023 dự kiến ở mức 20,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi tăng trưởng GDP vào khoảng 3,2% và lạm phát khoảng 28%.

Phát hiện các miệng hố nhân tạo tại địa điểm nổ đường ống Nord Stream

Nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream 1 của Nga có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết họ đã phát hiện các miệng hố nhân tạo dưới đáy biển, gần vị trí hư hại trên tuyến số 1 của đường ống này.

“Tính đến ngày 2/11, Nord Stream AG đã hoàn thành thu thập dữ liệu ban đầu tại địa điểm xuất hiện các dấu vết hư hại trên tuyến đường ống số 1 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển. Theo kết quả sơ bộ kiểm tra khu vực thiệt hại, giới chức đã phát hiện các hố nhân tạo dưới đáy biển có độ sâu từ 3 đến 5 mét, mỗi cách nhau khoảng 248 mét”, công ty cho biết trong một tuyên bố.

Ảnh: Getty Images

Ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2008

Ngày 3/11, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất trong 33 năm, để kiểm soát lạm phát dự báo tăng cao kỷ lục lên khoảng 11%.

Quyết định này đưa lãi suất của Anh lên 3%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. BoE cho biết nước Anh đang rơi vào tình trạng suy thoái dự báo kéo dài đến giữa năm 2024.

Pháp tuyên bố nguồn cung năng lượng đã ổn định trở lại

Ngày 3/11, Bộ trưởng Chuyển đổi năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher tuyên bố nguồn cung nhiên liệu cho các trạm xăng trên toàn quốc đã được khôi phục, trong khi tình trạng đình công chỉ còn tiếp diễn tại một nhà máy lọc dầu ở Feyzin, miền Đông Nam nước này.

Pháp tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

Bộ trưởng Năng lượng Agnès Pannier-Runacher tiết lộ 6 trong số 12 lò phản ứng hạt nhân ở Pháp sẽ sớm khởi động lại sau thời gian phải ngừng hoạt động để sửa chữa.

Theo đài RT, trả lời phỏng vấn đài phát thanh France Inter hôm 2/11, bà Pannier-Runacher cho rằng “không có lý do gì để tin rằng Nhà điều hành năng lượng EDF không thể đáp ứng lịch trình tái khởi động tất cả các lò phản ứng đã ngừng hoạt động trước mùa đông”.

Công ty khí đốt Uniper của Đức lỗ ròng lớn chưa từng có

Công ty khí đốt Uniper của Đức ngày 3/11 đã thông báo lỗ ròng 40 tỷ euro (39 tỷ USD) trong 9 tháng đầu năm 2022 do phải thanh toán giá khí đốt cao “ngất ngưởng” sau khi Nga ngừng vận hành một đường ống quan trọng.

Trong khoản lỗ này có khoảng 10 tỷ euro (9,74 tỷ USD) được chi cho các hợp đồng khí đốt thay thế và khoảng 31 tỷ euro (hơn 30 tỷ USD) các khoản lỗ dự kiến trong tương lai.

Bắt giữ nghi phạm vụ tấn công nhằm vào cựu Thủ tướng Pakistan

Ngày 3/11, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Marriyum Aurangzeb cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại cuộc tuần hành ở thành phố Lahore trước đó cùng ngày.

Cựu Thủ tướng Imran Khan đã bị thương ở chân do trúng đạn trong vụ nổ súng xảy ra ở nơi gần chỗ đỗ của đoàn xe hộ tống ông tại cuộc tuần hành có sự tham gia của hàng nghìn người ủng hộ ở Lahore. Vụ việc cũng khiến 1 người ủng hộ ông Imran Khan thiệt mạng và nhiều nhân viên trong đoàn hộ tống ông bị thương.

Pfizer/BioNTech thử nghiệm vaccine kết hợp phòng COVID-19 và cúm

Ngày 3/11, nhà sản xuất dược phẩm Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) thông báo sẽ thử nghiệm vaccine kết hợp ngừa COVID-19 và cúm, hứa hẹn khả năng mở đường cho hoạt động tiêm chủng hiệu quả hơn nhằm phòng ngừa cả hai loại bệnh này.

Pfizer/BioNTech ra tuyên bố nhấn mạnh họ lên kế hoạch thử nghiệm giai đoạn 1 tiêm loại vaccine kết hợp dựa trên công nghệ mRNA này cho 180 tình nguyện viên tại Mỹ.

Nam Phi phát hiện 21 thi thể tại một khu mỏ

Cảnh sát Nam Phi vừa phát hiện 21 thi thể, được cho là các thợ mỏ nhập cư bất hợp pháp, gần một khu mỏ đang hoạt động ở thị trấn Krugersdorp, phía Tây thành phố Johannesburg của nước này.

Theo cảnh sát, 19 thi thể được phát hiện vào chiều 2/11 và 2 thi thể được tìm thấy trong sáng 3/11. Cảnh sát cho rằng các thi thể đã được đưa đến khu vực này - vốn là một khu mỏ thuộc sở hữu tư nhân. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Nổ khí methane tại mỏ than ở Kazakhstan khiến nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ nổ khí methane tại một mỏ than ở tỉnh Karaganda, miền Trung Kazakhstan.

Người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Kazakhstan Ruslan Imankulov cho biết khí methane bất ngờ thoát ra trong quá trình khoan giếng thoát nước đã gây nổ khiến 5 công nhân thiệt mạng. Lực lượng chức năng đã đưa 4 người bị thương vào bệnh viện cấp cứu và sơ tán 106 người.

Thiếu trầm trọng nguồn quỹ hỗ trợ các nước nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang tác động xấu đến những quốc gia dễ bị tổn thương và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa những nỗ lực thích ứng với tình trạng này, trong khi nguồn quỹ để hỗ trợ các nước đang thiếu trầm trọng. Đây là nội dung được đưa ra trong báo cáo mới được LHQ công bố ngày 3/11.

Philippines: Bão Nalgae làm ít nhất 150 người thiệt mạng và 36 người mất tích

Chính phủ Philippines ngày 3/11 thông báo số người thiệt mạng do bão nhiệt đới Nalgae đã lên ít nhất 150 người, trong khi vẫn còn 36 người mất tích.

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia của Philippines, trong số những người thiệt mạng có tới 63 người ở vùng tự trị Bangsamoro trên đảo Mindanao, miền Nam nước này, nơi xảy ra các trận lũ quét và lở đất tàn phá làng mạc. Ít nhất 128 người bị thương và 36 người vẫn đang mất tích.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-4-11-phat-hien-cac-mieng-ho-nhan-tao-tai-dia-diem-no-duong-ong-nord-stream-217956.html