Nghệ An xuyên đêm xét nghiệm 6.000 người tiếp xúc công an mắc Covid-19

Hơn 130 cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An thức xuyên đêm lấy hơn 6.000 mẫu sàng lọc Covid-19 của các trường hợp F1 liên quan bệnh nhân 11634.

 Tối 16/6, hơn 130 cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An được huy động đến các xã của huyện Diễn Châu để lấy hơn 6.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc trường hợp F1 của bệnh nhân 11634. Trong ảnh, ông Phạm Đình Du, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, dặn dò các nhân viên y tế trước khi làm nhiệm vụ.

Tối 16/6, hơn 130 cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An được huy động đến các xã của huyện Diễn Châu để lấy hơn 6.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc trường hợp F1 của bệnh nhân 11634. Trong ảnh, ông Phạm Đình Du, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, dặn dò các nhân viên y tế trước khi làm nhiệm vụ.

“Bệnh nhân 11634 là cán bộ công an, từng đến nhiều xã của huyện Diễn Châu làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân, tiếp xúc nhiều người nên có số lượng F1 rất lớn. Việc lấy mẫu sàng lọc phải thực hiện khẩn trương để kiểm soát nguồn lây”, ông Du nói với Zing.

Tham gia lấy mẫu đợt này có cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện của trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Ngoài ra, còn có 52 cán bộ, nhân viên y tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được điều động ra huyện Diễn Châu để tham gia chống dịch.

"Dù mệt thế nào chúng tôi cũng cố gắng hoàn thành việc lấy mẫu cho người dân để hạn chế lây lan dịch bệnh", một nhân viên y tế tham gia lấy mẫu chia sẻ.

Đội ngũ y tế được chia thành các tổ đi lấy mẫu ở 8 điểm của 5 xã đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 gồm xã Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim.

Do số lượng F1 lên tới hơn 6.000 trường hợp, Nghệ An phải huy động lực lượng tham gia lấy mẫu xuyên đêm.

Trạm Y tế xã Diễn Thịnh đang cách ly hai trường hợp là F1 của BN11634. Do có nguy cơ lây nhiễm cao nên những trường hợp này được theo dõi sức khỏe, lấy mẫu test nhanh và PCR đều đặn.

Đến sáng 17/6, ngành y tế đã lấy 6.029 mẫu F1 liên quan BN11634. Tính từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 bệnh nhân liên quan BN11440 (nhân viên ngân hàng ở TP Vinh, chưa rõ nguồn lây).

Huyện Diễn Châu, Nghệ An (chấm đỏ), đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Ảnh: Google Maps.

Nam Yên - Phạm Trường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghe-an-xuyen-dem-xet-nghiem-6000-nguoi-tiep-xuc-cong-an-mac-covid-19-post1228150.html