Nghề livestream khiến nghệ sĩ Trung Quốc sợ hãi

Tại Trung Quốc, không ít người kiếm tiền bằng livestream các hoạt động của ngôi sao. Họ có thái độ thô lỗ, thậm chí chửi bới nghệ sĩ nếu bị cấm quay chụp.

Trang QQ đưa tin mới đây, thành viên nhóm nhạc TFboys Vương Tuấn Khải tham gia lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa lần thứ 28. Khi Vương Tuấn Khải ra xe, nam ca sĩ bị một người đàn ông lạ mặt tiến đến ôm vai.

Ngay khi đó, một người đàn ông khác đứng phía trước để chụp lại hình ảnh này. Loạt ảnh sau đó được đăng tải trên mạng xã hội.

Vương Tuấn Khải tức giận khi có kẻ lạ mặt đến ôm vai.

Truyền thông Trung Quốc cho biết livestream tại sân bay, sự kiện đang là nỗi ám ảnh với các nghệ sĩ. Những người này dùng nhiều thủ đoạn để tiếp cận các ngôi sao nhằm trục lợi. Họ không hoạt động riêng lẻ mà gồm nhiều người lên kế hoạch và phối hợp với nhau.

Họ thường xin chụp ảnh cùng nghệ sĩ, từ đó tự xưng là người có quan hệ thân thiết với ngôi sao. Khi lấy được sự tin tưởng của khán giả, họ bán lại thông tin hậu trường, hình ảnh, vật dụng đã dùng của nghệ sĩ cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, những người làm nghề livestream rất hung hăng và không ít lần đụng độ với fan thực sự hoặc với chính các minh tinh.

Đầu tháng 11, Angelababy xuất hiện tại sân bay Thượng Hải. Một người đàn ông livestream hình ảnh của Angelababy nhưng bị đám đông fan của cô cản trở. Người này đã hùng hổ lao tới bóp cổ một fan nữ. Nữ diễn viên sau đó phải nhờ nhân viên an ninh giải cứu cho người hâm mộ của mình.

Người hâm mộ của Angelababy bị tấn công khi cản trở công việc của những người livestream.

Trước đó, Vương Nguyên tham gia sự kiện bị một người phụ nữ kéo tay áo không cho đi, bắt phải chụp hình với cô. Khi Vương Nguyên cố gắng chạy thoát, người phụ nữ này ngay lập tức trở mặt mắng chửi: "Tại sao lại ngăn cản tôi. Cậu là ngôi sao thì phải chụp hình với tôi". Thậm chí, khi không thực hiện được ý đồ, người phụ nữ còn dùng chân đá nam ca sĩ.

Nam diễn viên Trương Minh Ân, Phùng Thiệu Phong, Lý Thần, Dương Tử cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Họ tức giận nhưng không thể đôi co với đối phương vì có thể bị chụp lại và đưa những tin tức sai sự thật. Họ chỉ có thể nhờ nhân viên giúp đỡ để nhanh chóng rời đi.

An Chi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghe-livestream-khien-nghe-si-trung-quoc-so-hai-post1015658.html