Nghệ nhân già tâm huyết với truyền thống tạo dáng linh vật rồng phục vụ Tết Giáp Thìn

Sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những ngày này tại làng nghề gốm Chu Đậu, huyện Nam Sách (Hải Dương), các nghệ nhân cùng công nhân hăng say tỉ mẩn sáng tạo để cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm trang trí hình rồng độc đáo.

Gần Tết Nguyên đán tại các xưởng của Hải Dương nổi tiếng với dòng gốm Chu Đậu, những người nghệ nhân, công nhân lại tỉ mỉ hăng say sáng tạo với các công đoạn tạo hình, phủ vàng lên sản phẩm rồng phục vụ nhu cầu thị trường.

Năm Giáp Thìn với hình ảnh Rồng là biểu tượng của hoàng đế của sự giàu sang phú quý... Do đó các tác phẩm nghệ thuật Rồng vàng Phú quý được dự báo sẽ hút người tiêu dùng.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nghệ nhân Hạ Bá Định (84 tuổi) cho biết: "Những sản phẩm gốm Chu Đậu từ lâu đã được đánh giá là đỉnh cao của gốm sứ Việt Nam về độ tinh xảo, màu men và hoa văn. Để hoàn thành một tác phẩm ưng ý, ông phải mất vài ngày, thậm chí cả tuần có khi tới cả tháng để hoàn thiện".

Các sản phẩm gốm Chu Đậu được làm thủ công hoàn toàn với đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân, những người thợ, từ khâu nặn, đúc đến vẽ trang trí hoa văn...

Bên cạnh sản phẩm nghệ thuật Rồng vàng Phú quý, các người nghệ nhân còn chế tác một số sản phẩm truyền thống như; bát hương, bình lọ, đĩa cảnh… theo lối vẽ cổ gần gũi với đời sống của người Việt.

Những sản phẩm Rồng vàng Phú quý - Linh vật Giáp Thìn được dự báo sẽ thu hút khách tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghe-nhan-gia-tam-huyet-voi-truyen-thong-tao-dang-linh-vat-rong-phuc-vu-tet-giap-thin-post1603736.tpo