Nghệ nhân Nhật Bản hướng dẫn tình nguyện viên Mottainai cắt dán tranh từ tờ rơi

Nggày 11/10, nghệ nhân gấp giấy nổi tiếng Kazuma Takahashi, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Bao bì Nhật Bản, đã có buổi hướng dẫn cắt dán tranh từ những tờ rơi không còn sử dụng cho các tình nguyện viên, trước thềm Ngày hội Mottainai 2018.

Chiều 11/10 tại Hà Nội, nhóm tình nguyện viên là sinh viên khoa tiếng Nhật, trường ĐH Hà Nội, đã có buổi học cắt dán tranh từ tờ rơi do nghệ nhân Kazuma Takahashi trực tiếp hướng dẫn

Đây là năm thứ 3 liên tiếp nghệ nhân Kazuma Takahashi tới Việt Nam tham gia Ngày hội Mottainai do Báo PNVN tổ chức

Các tình nguyện viên với sự hỗ trợ của nghệ nhân Kazuma Takahashi đã bắt tay sáng tạo nên những bức tranh ngộ nghĩnh từ tờ rơi không còn giá trị sử dụng

Tất cả những gì cần chuẩn bị rất đơn giản, chỉ có giấy màu, tờ rơi, một chiếc kéo và cuộn băng dính, bằng óc tưởng tượng phong phú đã cho "ra đời" nhiều bức tranh vui mắt như cậu bé, chú chó, robot...

Theo nghệ nhân Takahashi, nguyên tắc cắt dán từ tờ rơi là giữ nguyên logo quan trọng, giữ các bức tranh trong tờ rơi, hạn chế cắt rời các dòng chữ và tận dụng tối đa toàn bộ các mảnh giấy cắt rời từ tờ rơi

Ông Takahashi đánh giá cao sự sáng tạo của các tình nguyện viên khi tận dụng được gần như toàn bộ nguồn giấy cắt rời ra từ tờ rơi và ghép dán thành các hình thù ngộ nghĩnh

Một trong những sản phẩm đáng yêu của nghệ nhân Kazuma Takahashi

Như vậy là từ một tờ giấy màu sắc không còn giá trị sử dụng, nghệ nhân Takahashi cùng các tình nguyện viên đã tạo ra nhiều bức tranh có hình thù vui mắt, có ý nghĩa tiết kiệm tối đa nguồn giấy

Nụ cười háo hức của thầy và trò sau khi hoàn thành các tác phẩm. Tất cả những ai muốn thử sức ở môn nghệ thuật cắt dán sáng tạo hãy tới phố đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào ngày 13/10 để cùng nghệ nhân Kazuma Takahashi tham gia hoạt động thú vị này.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

D.Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nghe-nhan-nhat-ban-huong-dan-tinh-nguyen-vien-mottainai-cat-dan-tranh-tu-to-roi-post49711.html