Nghệ sĩ Ấn Độ có MV vượt 'Boy with Luv' của BTS là ai?

MV Boy with Luv của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS chính thức bị Paagal của biểu tượng nhạc pop người Ấn Độ - Badshah vượt mặt với lượt xem cao nhất trong vòng 1 ngày.

MV Boy with Luv của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS chính thức bị MV Paagal của biểu tượng nhạc pop người Ấn Độ – Badshah vượt mặt với lượt xem cao nhất trong vòng 24 giờ – 75,5 triệu lượt xem trên kênh Youtube. Trước đó, Boy with Love của BTS giữ kỷ lục MV có lượt xem cao nhất thế giới trong một ngày với 74,6 triệu lượt xem.

Badshah tên thật là Aditya Prateek Singh Sisodia, anh sinh ngày 19/11/1985 ở một làng thuộc Distt- Karnal. Nam rapper tốt nghiệp trường công Bal Bharati tại Pitampura, Delhi và sớm bộc lộ đam mê âm nhạc khi biểu diễn trong dàn hợp xướng của trường. Trước khi dấn thân vào con đường nghệ thuật, nam nhạc sĩ học tại Đại học St Stephens danh tiếng ở Dehli rồi chuyển sang Đại học Công nghệ PEC, Chandigarh. Nếu không theo đuổi sự nghiệp ca hát, Badshah có thể trở thành sĩ quan IAS.

Hiện tại, Badshah được biết đến là nhà soạn nhạc, rapper, ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Ấn Độ. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2006 cùng với Yo Yo Honey Singh trong ban nhạc Mafia Mundeer. 6 năm sau, chủ nhân hit Paagal tách khỏi Yo Yo Honey Singh và phát hành ca khúc Haryanvi độc lập Kar Gayi Chull. Đây cũng là bài hát sau này được đưa vào bộ phim Bollywood có tên Kapoor & Sons (2016). Âm nhạc của nam ca sĩ, rapper mang đậm hơi hướng phim Bollywood, điển hình như các tác phẩm điện ảnh sử dụng nhạc của anh như Humpty Sharma Ki DulhaniaKhoobsurat.

Nam ca sĩ sinh năm 1985 cũng từng hợp tác với các nghệ sĩ như Gippy Grewal, Diljit Dosanjh, Manj Musik, Raftaar, Navv Inder, Aastha Gill và một số người khác. Đĩa đơn đầu tay của Badshah có tên DJ Waley Babu kết hợp với Aastha Gill nhanh chóng đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng i-tunes Ấn Độ chỉ sau 24 giờ phát hành. Bài hát cũng đạt 1 triệu lượt xem trên kênh Youtube trong vòng 30 giờ. Năm 2016, nam ca sĩ hợp tác với Navv Inder với Wakhra Swag và thắng Giải thưởng Âm nhạc Punjabi năm 2016.

Năm 2018, nam nhạc sĩ gốc Ấn Độ được Tạp chí Forbes xếp thứ 63 trong danh sách những người nổi tiếng giàu nhất Ấn Độ.

Những sản phẩm âm nhạc của Badshah được hát bằng tiếng Hindi, Punjabi và Haryanvi.

Những sản phẩm âm nhạc của Badshah được hát bằng tiếng Hindi, Punjabi và Haryanvi.

Năm 2018 chứng kiến bước vượt trội trong sự nghiệp của nam ca sĩ sinh năm 1985 với hàng loạt dự án âm nhạc liên tiếp. Trong đó có thể nhắc đến các sản phẩm hợp tác với Aastha Gill như KareJa, Buzz, Heartless, Nain, Aashiq Awaara

Một năm sau loạt dự án hợp tác với Aastha Gill, nam ca sĩ, nhạc sĩ, rapper tiếp tục cho ra mắt Har Ghoont Mein Swag (hợp tác với Tiger Shroff và Disha Patani) và bản hit Paagal vừa đánh bật vị trí ngôi vương của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc BTS.

Ca khúc giờ đây đã đạt hơn 80 triệu lượt xem trên kênh Youtube.

Trước khi Paagal ra đời, Boy with Luv của nhóm nhạc nam nổi tiếng bậc nhất xứ sở kim chi ra mắt ngày 12/04/2019 đã đạt 74,6 triệu view sau 24 tiếng. Trong khi đó, lượng view sau một ngày của Me!(Taylor Swift), Kill This Love (Black Pink), Thank U, Next (Ariana Grande) cũng lần lượt là 65,2 triệu, 56,7 triệu và 55,4 triệu.

Giờ đây, những bản hit của các tên tuổi hàng đầu đều đứng sau sản phẩm âm nhạc mới nhất của giọng ca đến từ Ấn Độ. Một số ý kiến nhận định rằng Badshah tuy lập kỷ lục nhưng vẫn chưa trở thành ngôi sao ở tầm quốc tế bởi Ấn Độ là quốc dân đông dân thứ nhì trên thế giới với trên 1,33 tỷ người. Không ít khán giả khác còn cho rằng kênh Youtube không phải thước đo của chất lượng sản phẩm để so sánh ai “vượt mặt” ai. Bên cạnh MV trên kênh Youtube, sự vận hành của thị trường âm nhạc quốc tế còn phụ thuộc vào lượng album bán ra, lượt nghe, tải trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến… Tuy vậy, đây vẫn là một thành tích đáng nể của nam ca sĩ đến từ quốc gia Nam Á này.

Grassie

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nghe-si-an-do-co-mv-vuot-boy-with-luv-cua-bts-la-ai-5601411.html