Nghệ sĩ-chiến sĩ tự hào viết tiếp những bản hùng ca

Trong không khí sôi nổi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội năm 2018, 2019, Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp (NTCN) toàn quân năm 2018 được Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc tối 6-11 tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội).

Tới dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, Trưởng ban Chỉ đạo Hội diễn NTCN toàn quân năm 2018; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; các thế hệ nghệ sĩ và hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ đến từ 14 nhà hát, đoàn văn công trong quân đội.

Tạo điều kiện cho các nghệ sĩ cống hiến tài năng

Đã thành thông lệ, 5 năm một lần, Hội diễn NTCN toàn quân được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện chất lượng hoạt động, biểu diễn của các đơn vị NTCN trong quân đội, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ cống hiến tài năng, sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật đạt giá trị tư tưởng, nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân.

Hội diễn NTCN toàn quân năm 2018 với chủ đề “Viết tiếp những bản hùng ca”, là nơi hội tụ và lan tỏa những tiết mục ca, múa, nhạc, vở diễn sân khấu ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh sinh động nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; khắc họa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khai thác, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, ca ngợi tinh thần đoàn kết chiến đấu cùng các nước láng giềng.

Tiết mục nghệ thuật khai mạc hội diễn. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Để hội diễn thành công tốt đẹp, yêu cầu các lực lượng tham gia tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình, kế hoạch; bám sát sự chỉ đạo của TCCT, Ban chỉ đạo; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với những lực lượng liên quan, điều hành và tổ chức các hoạt động hội diễn nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hội đồng nghệ thuật quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, làm việc công tâm, khách quan, đánh giá chính xác chất lượng nội dung, nghệ thuật và hình thức thể hiện; nhất là những tác phẩm có tính sáng tạo, có góc nhìn mới về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng. Các đơn vị NTCN về tham dự hội diễn cần nhận rõ vinh dự, trách nhiệm, đề cao tinh thần học hỏi, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau; chấp hành nghiêm quy chế, quy định, tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng biểu diễn. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, kịp thời động viên, cổ vũ, tạo mọi điều kiện để các đơn vị nghệ thuật về tham dự hội diễn đạt kết quả cao nhất…

Tự hào chiến sĩ-nghệ sĩ

Màu sắc mới, khí thế mới cùng tinh thần nghệ thuật tươi mới bao trùm khắp không gian Nhà hát Quân đội, khi các tiết mục nghệ thuật do Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội dàn dựng qua màn biểu diễn của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, học viên. Điều đặc biệt ở các tiết mục ca múa nhạc có cũ, có mới như “Quân đội ta Quân đội anh hùng”, “Chiều biên giới”, “Trái tim người lính”, “Tình yêu cánh bay”, hay màn hát múa “Tự hào chiến sĩ-nghệ sĩ” đều có sự hiện diện của những gương mặt nghệ sĩ đã ghi dấu trong lòng bao thế hệ công chúng Việt Nam hòa chung giọng hát với các ca sĩ giành giải thưởng cao tại các cuộc thi Sao Mai, cùng đó là nhiều diễn viên “ngôi sao” được chọn từ hầu hết các nhà hát, đoàn văn công toàn quân. Qua đó thể hiện sự tiếp lửa, phát huy truyền thống để cùng viết nên những bản hùng ca bất diệt.

Trung úy QNCN Nguyễn Huy Quyết, ca sĩ của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng rất phấn khởi khi tham gia hội diễn lần này: “Đây là cơ hội để tôi được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi các nghệ sĩ, diễn viên trong toàn quân. Đến hội diễn, nhất là với chủ trương đổi mới của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức tạo điều kiện cho những người nghệ sĩ trẻ như tôi được thể hiện tài năng, sức sáng tạo của mình. Tôi may mắn khi được đứng trong hàng ngũ nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng. Chuẩn bị cho hội diễn, đoàn đã xây dựng, dàn dựng chương trình công phu mang đậm màu sắc của bộ đội và nhân dân vùng biên cương. Hy vọng đoàn sẽ gặt hái được nhiều thành tích, góp vào sự thành công của hội diễn”.

Đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật của đất nước, văn công quân đội từng bước phát triển, trưởng thành, khẳng định vai trò, vị thế của hoạt động biểu diễn NTCN trong đời sống xã hội; thực sự là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng văn hóa, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Tất cả những điều trên được thể hiện trong các chương trình, kịch mục của các nhà hát, đoàn văn công mang tới hội diễn rất phong phú, mang đậm màu sắc, như: “Hào khí đồng bằng” (Đoàn Văn công Quân khu 3); “Năm cánh sao biển” (Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân); “Hào khí Cửu Long” (Đoàn Văn công Quân khu 9); “73 mùa hoa đỏ” (Đoàn Văn công Quân khu 7); “Bầu trời Tổ quốc” (Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không-Không quân)…

Đại tá, nhạc sĩ Lê Ngọc Dũng, Trưởng đoàn Văn công Quân khu 5 chia sẻ với chúng tôi: “Năm nay, Đoàn Văn công Quân khu 5 đã rất vất vả, bởi cách đây hai tháng, đoàn đã tham gia Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng, để lại nhiều ấn tượng với bạn diễn cả nước. Chưa được nghỉ ngơi bao lâu, đoàn bắt tay vào việc xây dựng kịch bản, tập luyện cho hội diễn. Thời gian hạn chế, nhưng được sự quan tâm của Bộ tư lệnh Quân khu 5, đoàn đã gấp rút xây dựng chương trình bảo đảm nội dung, tư tưởng, màu sắc vùng miền và đặc biệt là nêu bật hình ảnh người chiến sĩ Quân khu 5 trên mọi mặt trận”.

Lịch sử của Quân đội ta đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ. Các thế hệ nghệ sĩ-chiến sĩ, những cán bộ văn hóa NTCN trong Quân đội nhân dân Việt Nam với sức cống hiến không mệt mỏi, đã làm rạng rỡ thêm chức năng quan trọng của đội quân văn hóa; sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa có giá trị, tư tưởng, thể hiện rõ tính chiến đấu, tình yêu quê hương đất nước. Các đơn vị NTCN của Quân đội nhân dân Việt Nam đang giữ sứ mệnh của mình viết tiếp những trang sử hào hùng của đất nước trong thời đại mới.

Chương trình thi diễn với chủ đề “Lời ca nâng bước quân hành” của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tiếp nối sau lễ khai mạc. Hội diễn sẽ diễn ra đến hết ngày 15-11-2018, với những chương trình ca múa nhạc, vở diễn dự thi đặc sắc và ý nghĩa; cùng đó là hoạt động biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân sẽ diễn ra tại 7 địa điểm trên địa bàn Hà Nội.

VƯƠNG HÀ - THẾ TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nghe-si-chien-si-tu-hao-viet-tiep-nhung-ban-hung-ca-553831