Nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam cùng 'Múa Kiều'

Trong hai ngày 10-11/3, vào lúc 20h, tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh (số 7 công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, Quận 1) sẽ diễn ra chương trình 'Múa Kiều'.

Vở “Múa Kiều” là hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Tác phẩm được chuyển thể từ tác phẩm Truyện Kiều - Nguyễn Du, thể hiện qua một ngôn ngữ biểu cảm, trừu tượng nhưng giàu sức gợi là múa, hứa hẹn sẽ đem đến một thành tựu nghệ thuật không gói gọn trong sự giao lưu học hỏi, mà còn cả thấu hiểu.

Nữ biên đạo Chun Yoo Oh (Hàn Quốc) tiết lộ từ lâu đã yêu thích Truyện Kiều, bà luôn mang theo quyển Truyện Kiềusong ngữ Hàn - Việt để đọc và nghiền ngẫm. Từ tình yêu đó, bà đã ấp ủ hơn một năm để chuyển tải tác phẩm "Truyện Kiều" thành vở múa lên sàn diễn.

Ngày 10-11/3 tại TP. HCM sẽ diễn ra chương trình "Múa Kiều". Ảnh BTC

Truyện Kiều là tác phẩm kinh điển của Việt Nam. Vì thế mỗi chuyển thể tác phẩm đều là một thử thách không thể xem nhẹ, luôn có sự đòi hỏi về chất lượng nghệ thuật. “Múa Kiều” cũng không nằm ngoài đòi hỏi này, thông qua sự quy tụ những tài năng hàng đầu của múa hiện đại Việt Nam và HBSO như Nguyễn Phúc Hùng, Trần Hoàng Yến, Nguyễn Thu Trang, Sùng A Lùng, Hồ Phi Điệp và kiến giải nghệ thuật của nghệ sĩ múa Chun Yoo Oh, người từng sáng tạo những vở múa thành công và đậm hồn Việt Nam trước đây như: 800 năm Hẹn ước, Công chúa Mị Châu và Huyền thoại Nữ nhân.

Với mong mỏi vượt qua cái khung cổ điển ước lệ, biên đạo Chun Yoo Oh mong muốn thể hiện và truyền tải các cung bậc cảm xúc thông qua vũ đạo, nhằm khơi lại những giá trị nhân sinh xưa cũ giữa lòng xã hội hiện đại.

Nhị Xuân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/nghe-si-han-quoc-va-viet-nam-cung-mua-kieu-283372.html