Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt quả tang đánh bạc tại quán cà phê

Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã bắt quả tang 6 người đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm, do Cao Văn Tơ làm chủ.

Theo Báo Giao thông, chiều 8/5, Công an TP.HCM thông tin về vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nghệ sĩ Hồng Tơ (Cao Văn Tơ, 56 tuổi, ngụ Q. Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi đánh bạc đang được dư luận quan tâm.

Theo Công an TP.HCM, lúc 14h30 ngày 17/4, Công an quận Tân Phú đã bắt quả tang 6 người đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm, do ông Cao Văn Tơ làm chủ tại địa chỉ số 52/1/12 đường Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú.

Cụ thể, 6 đối người gồm: ông Cao Văn Tơ, Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An.

Tang vật thu giữ gồm: 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 1 cái tô, 1 tấm khăn vải trắng, 40 viên đá sỏi, 8 quân cờ tướng và hơn 14 triệu đồng tiền thu giữ trên chiếu bạc.

Nghệ sĩ Hồng Tơ - Ảnh: VnExpress

Nghệ sĩ Hồng Tơ - Ảnh: VnExpress

Do cùng tham gia đánh bạc với nghệ sĩ Hồng Tơ có liên quan người nước ngoài nên Công an Q. Tân Phú bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Cao Văn Tơ và Giáp Thành Tây để điều tra về hành vi đánh bạc.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo Zing.vn, nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, quê Tiền Giang, hiện cư trú tại quận Tân Phú, TP.HCM.

Hồng Tơ xuất thân là nghệ sĩ cải lương. Ông được khán giả biết đến qua các vai diễn trong các vở cải lương như Lý trưởng (vở Hòn Vọng Phu), ông bầu và Xuyên (vở Bàn thờ tổ một cô đào), Mã Nàm (vở Tình yêu và tướng cướp) rồi bước sang đóng tấu hài, diễn viên điện ảnh.

Trong giới nghệ sĩ, Hồng Tơ được biết đến là người mê cờ bạc. Ông từng là đại gia tiền bạc rủng rỉnh nhưng cuộc đời nam nghệ sĩ có giai đoạn lâm vào nợ nần, bị giang hồ truy sát vì dính đến cờ bạc. 6 năm trước, Hồng Tơ kết hôn lần 2 với người vợ kém ông 23 tuổi.

Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định, hướng dẫn tại Điều 321, điều 322 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, cụ thể như sau:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua thắng bằng tiền hay hiện vật trị giá từ năm triệu đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới năm triệu mà trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc hành vi quy định tại Điều 322, hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-50 triệu đồng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nghe-si-hong-to-bi-bat-qua-tang-danh-bac-tai-quan-ca-phe-a274510.html