Nghệ sĩ Lê Bình, Mai Phương đau đớn vì tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư

Cả nghệ sĩ Lê Bình, Mai Phương đều bị ung thư phổi và sau thời gian điều trị ở bệnh viện, cả hai đã được cho về nhà điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, theo chia sẻ của hai nghệ sĩ thì họ đang phải đối phó với những tác dụng của thuốc rất mệt mỏi và đau đớn.

Mới đây diễn viên Mai Phương đã livestream trên trang cá nhân để trò chuyện với người hâm mộ. Kể từ sau khi xuất viện trị bệnh tại nhà, Mai Phương khiến khán giả yên tâm khi liên tục lộ diện với thần thái rạng rỡ hơn, cô cùng con gái đi thăm các em nhỏ mồ côi, thậm chí trở lại công việc....

Tuy nhiên, trên sóng livestream, gương mặt nữ diễn viên xanh gầy và nổi nhiều mụn. Mai Phương giải thích việc bị nổi mụn là do tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư. Không chỉ làn da gặp vấn đề mà cô đã bắt đầu bị rụng tóc, da chết dày lên nhiều, mí mắt bị sụp xuống...

Trái với sự tươi tắn, rạng rỡ khi lộ diện trước công chúng, Mai Phương hiện tại đang bắt đầu chịu tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư. Không chỉ làn da gặp vấn đề mà cô đã bắt đầu bị rụng tóc, da chết dày lên nhiều, mí mắt bị sụp xuống...

Chịu ảnh hưởng trong quá trình điều trị, Mai Phương cho biết cô đang tuân thủ tuyệt đối phác đồ của bác sĩ nên chế độ ăn uống ngủ nghỉ rất chặt chẽ.

Nữ diễn viên kiêng hoàn toàn thịt đỏ như thịt bò, chỉ ăn thịt heo trắng nên dẫn tới thiếu máu, cộng thêm việc bị thiếu máu bẩm sinh. Ngoài ra, mỗi bữa Mai Phương chỉ được ăn nửa bát cơm nhỏ, chia ra nhiều bữa mỗi ngày để tránh tình trạng viêm đau ruột ngày càng tăng.

Dù tình tình sức khỏe không tốt nhưng Mai Phương vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con gái, đồng thời trở lại công việc ở mực độ cho phép để cống hiến hết mình để phục vụ khán giả.

Trước đó vài ngày, Lê Bình cho biết sau những ngày truyền thuốc chữa ung thư, ông mệt, đau đớn không thể ăn uống được. "Tôi mới vào thuốc từ thứ 5 tuần trước. Thuốc lần này quá mạnh, tôi đau lắm. Thỉnh thoảng, đau không chịu được, tôi phải dùng morphine. Bác sĩ khuyên nên ăn uống nhiều nhưng tôi nuốt không trôi", ông trả lời báo chí.

Chống chọi với căn bệnh ung thư, vào thuốc đau đớn lại thiếu người chăm sóc, nghệ sĩ Lê Bình cho biết giảm nhiều cân so với trước đây. Hiện ông chỉ còn 50 kg, giảm 6-7 kg so với đợt đầu nhập viện.

Sức khỏe giảm sút, Lê Bình cho biết ông chỉ nằm ở nhà. "Tôi không còn sức để đi lại nên cũng không dám nhận phim, chương trình. Khi nào không chịu nổi, tôi phải vào bệnh viện", nam nghệ sĩ nói.

Không chỉ đang đau đớn chống lại tác dụng phụ của thuốc, nghệ sĩ Lê Bình còn rất cô đơn khi ông chỉ có một mình. Một người bạn của ông tiết lộ những tháng ngày này ông h vật vã trong sự chịu đựng một mình… Một mình nói, một mình nghe, một mình nghĩ suy, rồi một mình ngậm ngùi.

Theo người này vì cô đơn nên Lê Bình thích vào viện hơn ở nhà. "Đôi khi còn tới 2 ngày nữa mới nhập viện mà vì buồn quá nên lủi thủi tự đi vào bệnh viện sớm cho đỡ buồn. Vì ở đó được nghe người ta nói chuyện, và có những người giống mình, họ cũng chiến đấu với căn bệnh này căn bệnh nọ và hình như có điều gì đó thương và cảm thông nhau hơn".

Vào tháng 8, khán giả bất ngờ khi biết nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương đều đang điểu trị bệnh ung thư phổi ở bệnh viện 175. Sau đó, rất nhiều nghệ sĩ đã kêu gọi quyên góp giúp đỡ hai nghệ sĩ này có tiền chữ bệnh.

XVK (Tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nghe-si-le-binh-mai-phuong-dau-don-vi-tac-dung-phu-cua-thuoc-dieu-tri-ung-thu-101487.html