Nghệ sĩ Mạc Can sẽ về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè?

NSƯT Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết, Hội đã trình hồ sơ của nghệ sĩ Mạc Can về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè lên Sở VH-TT và đang đợi quyết định chính thức.

Sáng 11-4, thông tin nghệ sĩ Mạc Can (sinh ngày 14-4-1945) được đưa về chăm sóc tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè được chia sẻ thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả yêu mến nam nghệ sĩ.

Trước thông tin này, chia sẻ với PLO, NSƯT Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết, Hội đã trình hồ sơ của nghệ sĩ Mạc Can về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè lên Sở VH-TT và đang đợi quyết định chính thức. Khi nào có kết quả chính thức Hội sẽ thông tin đến báo chí.

NSƯT Trịnh Kim Chi đến thăm nghệ sĩ Mạc Can hồi tháng 2-2023. Ảnh: FBNV

NSƯT Trịnh Kim Chi đến thăm nghệ sĩ Mạc Can hồi tháng 2-2023. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào tháng 2-2023 NSƯT Trịnh Kim Chi đã ghé thăm, động viên tinh thần nghệ sĩ Mạc Can. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng mang theo gạo và trích một phần tiền trong quỹ Chăm lo nghệ sĩ gửi đến đàn anh để trang trải cuộc sống, lo thuốc men.

Theo nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, hiện tại, nghệ sĩ Mạc Can đang sống với con gái ở Bình Tân (TP.HCM) còn vợ ông bệnh nặng, phải nằm viện và cần người chăm.

Thời gian gần đây sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can có phần suy yếu, ông không thể đứng được lâu và cần có người hỗ trợ trong di chuyển cũng như sinh hoạt đời thường.

Thế nhưng, nghệ sĩ Mạc Can đã khiến không ít khán giả bất ngờ khi vừa phát hành tác phẩm mới in cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức mang tên Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện.

Thông tin từ Nhà xuất bản tổng hợp TP.HCM, cơ duyên ra đời tác phẩm bắt nguồn từ lời thách đố của nhà văn Nguyễn Đông Thức với nhà văn Mạc Can để động viên nghệ sĩ, tác giả Mạc Can tiếp tục sự nghiệp cầm bút.

Thế là, dù ở trong phòng trọ chật chội, thiếu thốn đủ thứ nhưng tác giả Tấm ván phóng dao vẫn cần mẫn ngồi viết Ma gánh hát, còn nhà văn Nguyễn Đông Thức cật lực viết Ma bịnh viện xem ai về đích sớm.

Ghi nhận cuộc "chạy đua văn chương" giữa hai nhà văn nổi tiếng dù không còn trẻ, sau khi bản thảo hoàn thành, NXB Tổng hợp TP.HCM quyết định in tác phẩm chung của hai ông trong khả năng nhanh nhất, xem như một dấu ấn kỷ niệm đẹp giữa hai nhà văn, trước khi nghệ sĩ Mạc Can chuyển vào ở tại Viện dưỡng lão.

Nghệ sĩ, nhà văn Mạc Can và nhà báo, nhà văn Nguyễn Đông Thức cùng tác phẩm Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện. Ảnh: CTV

Bất ngờ, sau khi tác phẩm vừa ra mắt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã gửi tặng 10 triệu đồng chúc mừng đứa con tinh thần của hai nhà văn (ảnh) và hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can trang trải cuộc sống.

Hồi tháng 3-2023, Hội Sân khấu TP.HCM đã tổ chức đưa bảy nghệ sĩ đang sinh sống tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ đến tham quan Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè để xúc tiến việc các nghệ sĩ sẽ về đây sinh sống.

Đại diện Sở VH-TT thành phố, Ban Tuyên giáo, lãnh đạo Hội Sân khấu TP.HCM dẫn bảy nghệ sĩ đến thăm Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Ảnh: NGUYỄN TRUNG

Ông Nguyễn Trung, chánh văn phòng Hội Sân khấu TP.HCM, cho biết theo kế hoạch sắp tới bảy nghệ sĩ còn lại của Viện dưỡng lão Nghệ sĩ (quận 8) gồm nghệ sĩ Diệu Hiền, Lệ Thẩm, Ngọc Đáng, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn, công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân sẽ rời Viện để về sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

"Trong dự thảo đề án trình lên UBND thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã đề nghị đặt tên khu dành riêng cho nghệ sĩ là An dưỡng viên văn nghệ sĩ TP.HCM (nằm trong Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè), nghĩa là khu này không chỉ dành riêng cho các nghệ sĩ sân khấu già yếu, có nhiều đóng góp đối với nền nghệ thuật mà còn dành cho tất cả nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác" - ông Trung nói.

HÀ KIỀU

Nguồn PLO: https://plo.vn/nghe-si-mac-can-se-ve-trung-tam-duong-lao-thi-nghe-post728229.html