Nghệ sĩ Minh Cảnh về nước sau 13 năm xa quê

Sáng nay 30.5, sau 13 năm xa quê, nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh trở về TP.HCM trong vòng tay chào đón của bạn bè, đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Minh Cảnh về Việt Nam lần này chủ yếu để thăm bạn bè, người thân, đồng nghiệp và đặc biệt là tham gia chương trình Nhớ mãi ơn thầy do NSƯT Minh Minh Tâm tổ chức để tri ân người thầy của mình.

Hiện tại, nghệ sĩ Ưu tú Minh Minh Tâm cho biết đang làm hồ sơ xin cấp giấy phép cho Minh Cảnh biểu diễn tại TP.HCM dự tính sẽ diễn ra miễn phí tại Nhà văn hóa Thanh Niên.

"Vì thầy chỉ ở VN 25 ngày nên tôi cố gắng sắp xếp để tổ chức chương trình khoảng ngày 18 - 20 tháng sau. Tôi không thu âm trước mà sẽ hát mộc ngay tại sân khấu, cũng không chuẩn bị sẵn tiết mục, khán giả yêu cầu hát bài gì thì hai thầy trò sẽ hát bài đó. Vì chương trình không bán vé nên tôi định tìm một địa điểm thích hợp, như Nhà văn hóa Thanh niên, TP.HCM”, NSƯT Minh Minh Tâm cho biết.

Nghệ sĩ Minh Cảnh và học trò NSUT Minh Minh Tâm. Ảnh: NLĐO

Minh Minh Tâm và nghệ sĩ Minh Cảnh có mối thâm tình. "Anh là thần tượng của tôi thuở còn trường làng, từ đó cho tôi niềm đam mê ca hát. Ngoài cha mẹ, anh như là người sinh tôi ra lần thứ hai. Chiếc áo, cái xe cho đến ngôi nhà tôi đang ở đều có nửa phần công lao của anh", Minh Tâm nói. Cả hai từng đóng trong trích đoạn Bên cầu dệt lụa ở một chương trình tôn vinh Minh Cảnh vào thập niên 1990.

Minh Cảnh tên thật là Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1937. Năm 1959, vốn mê hát cải lương, Minh Cảnh được ông Hai Sĩ dạy ca vọng cổ, sau đó được nghệ sĩ vĩ cầm Văn Được hướng dẫn ca tài tử. Năm 1960, ông theo hát ở đoàn Kim Chung. Ông nổi tiếng khi hát các làn điệu vọng cổ của cố soạn giả Viễn Châu như Võ Đông Sơ, Lương Sơn Bá, Mưa trên phố Huế, Sầu vương ý nhạc, Chuyến xe lam chiều, Lưu Bình Dương Lễ, Trái sầu riêng (với Mỹ Châu), Ni cô và kiếm sĩ (với Diệu Hiền)... Nghệ sĩ Minh Cảnh sáng tạo ra trường phái ca làn hơi dài khi vô vọng cổ với nét đặc trưng là rõ chữ, chắc nhịp. Ông tạo ảnh hưởng cho loạt nghệ sĩ sau này. Nhiều người lấy nghệ danh theo tên ông như: Minh Minh Cảnh, Minh Cảnh Em, Minh Minh Tâm, Minh Tiểu Cảnh, Minh Long Cảnh, Tuấn Cảnh, Minh Cảnh Hưng, Cảnh Minh, Cảnh Thăng, Cảnh Hiếu...

Năm 2005, ông sang Mỹ định cư.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nghe-si-minh-canh-ve-nuoc-sau-13-nam-xa-que-89208.html