Nghệ sĩ Nhật Bản trình diễn múa J-DANCE Vol.2

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam giới thiệu 2 đêm biểu diễn múa gồm 5 tác phẩm múa đơn và múa đôi từ Nhật Bản trong 2 ngày (1 - 2/11) tại Hà Nội.

Tại Nhật Bản, những lễ hội, trình diễn múa và kịch được tổ chức ở rất nhiều nơi. Phong cách và nội dung của các vở diễn rất đa dạng, trong đó từng nghệ sỹ cố gắng tìm kiếm cho mình một phong cách riêng.

Để giới thiệu những giá trị nghệ thuật đặc sắc này tới công chúng Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản đã tổ chức rất nhiểu buổi diễn sân khấu cho các loại hình nghệ thuật khác nhau như kịch câm, múa đương đại, khiêu vũ đường phố...

Tại Nhật Bản, những lễ hội, trình diễn múa và kịch được tổ chức ở rất nhiều nơi. Phong cách và nội dung của các vở diễn rất đa dạng, trong đó từng nghệ sỹ cố gắng tìm kiếm cho mình một phong cách riêng.

Cho đến nay, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản đã tổ chức rất nhiểu buổi diễn sân khấu cho các loại hình nghệ thuật khác nhau như kịch câm, múa đương đại, khiêu vũ đường phố...

Năm ngoái, Trung tâm đã giới thiệu “J-Dance” nhằm đem đến sự đa dạng của múa và biểu hiện cơ thể ở Nhật Bản, không bao gồm bất cứ thể loại cụ thể nào. Năm nay, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục dự án này với “J-Dance vol.2”.

Dự án có sự tham gia của 5 vũ công xuất sắc, những người hiện đang hoạt động nghệ thuật tích cực tại Nhật Bản và các liên hoan trình diễn quốc tế cũng như tham gia vào nhiều tác phẩm ở nước ngoài, sẽ được mời tới Việt Nam với 5 vở múa cùng phong cách riêng của mỗi người, như múa đương đại và Butoh.

Các vở múa sẽ được trình diễn đợt này gồm: Bướm đêm (Biên đạo và trình diễn IDA Asami); Mắt thần (Biên đạo và trình diễn ATACHITACHI (NISHIYAMA Yuki, IIMORI Sayuri); BU (Biên đạo và trình diễn SUZUKI Ryu); Tình yêu như chú chim nổi loạn (Biên đạo và trình diễn: IDA Asami); Sanbaso (Biên đạo và trình diễn: ISHII Norihito).

THANH NHUNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nghe-si-nhat-ban-trinh-dien-mua-j-dance-vol2-20191027151143626.htm