Nghệ sĩ ưu tú Hồng Thái qua đời ở tuổi 77

Nguyên trưởng khoa nhạc cụ truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã mất vào sáng 3/11 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi.

Mới đấy, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bàng hoàng chia sẻ trên trang cá nhân khi biết tin NSƯT Nguyễn Hồng Thái đã qua đời. Anh viết: "Bác ơi! Cháu ở xa không về thắp nén hương cho bác, cầu mong linh hồn Bác siêu sinh tịnh độ.

NSUT Hồng Thái người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ âm nhạc truyền thống
Những tác phẩm của ông đã trở thành kinh điển như : Tiếng sáo trên nương, giai điệu quê hương... Xin được chia buồn cùng gia đình! Thành kính phân ưu".

NSUT Hồng Thái qua đời ở tuổi 77.

Nhạc sĩ chia sẻ NSƯT Hồng Thái mắc bệnh ung thư vào đã qua đời vào sáng 3/11. Theo cáo phó từ gia đình, lễ viếng sẽ diễn ra vào chiều ngày 5/11 tại nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội. Lễ hỏa táng cùng ngày tại đài hóa thân Hoàn Vũ.

NSƯT Hồng Thái sinh năm 1941 tại Thái Bình và tốt nghiệp Trung cấp Âm nhạc tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Ông từng học thêm về sư phạm, sáng tác, chỉ huy dàn nhạc tại Uzbekistan (Liên Xô cũ).

NSƯT Hồng Thái người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ âm nhạc truyền thống. Ông có những tác phẩm như Tiếng sáo trên nương (độc tấu sáo trúc và dàn nhạc), Giai điệu quê hương (hòa tấu nhạc cụ dân tộc), Sắc hoa bốn mùa (hòa tấu nhạc cụ dân tộc)... đều giành được những giải thưởng cao.

Ngày 28/11/2010, Khoa Nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức đêm nhạc tôn vinh ông mang tên Âm vang giai điệu quê hương.

T.T

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/nghe-si-uu-tu-hong-thai-qua-doi-o-tuoi-77-486827.html