Nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc: Tự hào khi được thực hiện chương trình về Bác

Tối 17-5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Dâng Người tiếng hát mùa xuân do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước thềm chương trình, Hànôịmới Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với Nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, tác giả kịch bản chương trình ý nghĩa này.

Nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc.

- Khó có thể kể hết những chương trình nghệ thuật về Đảng, về Bác mà anh đã viết kịch bản, đạo diễn trong thời gian qua trong khuôn khổ một bài báo. Dường như anh có niềm say mê riêng với đề tài này?

- Tôi vinh dự được tham gia thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật lớn trong những dịp kỷ niệm trọng đại cũng như phục vụ hoạt động chính trị, ngoại giao của đất nước, đặc biệt là các chương trình kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác như: Loạt chương trình Quà tháng 5 dâng Người (các năm 2016 - 2018), Người đi tìm hình của nước, Lời Bác dặn trước lúc đi xa (năm 2019), và năm nay là chương trình Dâng Người tiếng hát mùa xuân. Với tôi, những chương trình này không đơn thuần là hoạt động nghệ thuật mà còn là dấu ấn trong sự nghiệp, nơi tôi gửi gắm tất cả sự khâm phục, lòng tôn kính đối với Bác, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bắt tay làm bất kỳ chương trình nào về Bác tôi cũng thấy vô cùng xúc động, càng làm càng thấy cuốn hút. Tôi phải đọc rất nhiều tác phẩm viết về Bác, xem tư liệu về Người, chắt lọc, xâu chuỗi từ hình ảnh, âm nhạc cho đến phim tài liệu, kịch nói để mang đến cho công chúng những thông điệp ý nghĩa thông qua tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao.

- Chương trình Dâng Người tiếng hát mùa xuân có gì đặc biệt hơn so với các chương trình trước đây mà anh đã thực hiện trong dịp mừng sinh nhật Bác?

- Ở chương trình này, tôi là tác giả kịch bản và phó tổng đạo diễn. Đây là chương trình diễn ra trong một thời điểm đặc biệt, đó là kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi vậy tôi muốn gói ghém rất nhiều thông điệp trong Dâng Người tiếng hát mùa xuân. Chương trình có kết cấu 3 phần. Phần I Người là Hồ Chí Minh mang tính sử thi với những tác phẩm xúc động về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và giải phóng dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Phần II Những bông hoa trong vườn Bác, bao gồm các tác phẩm chọn lọc mang âm hưởng vùng miền, đại diện cho tình cảm, lòng biết ơn vô bờ của các dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần III Dâng Người tiếng hát mùa xuân gồm những tác phẩm mới sáng tác về Bác, tươi trẻ hơn, gần gũi hơn với khán giả hôm nay, có ý nghĩa ngợi ca công lao của Bác gắn liền với những thay đổi tích cực của cuộc sống hôm nay.

- Dâng Người tiếng hát mùa xuân được chuẩn bị và thực hiện trong một giai đoạn đặc biệt, khi chúng ta vừa thực hiện xong các đợt cách ly xã hội và hiện vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Điều đó có khiến anh gặp nhiều khó khăn khi thực hiện chương trình?

- Quả thật, có rất nhiều khó khăn cho toàn bộ ê kíp thực hiện chương trình. Đơn cử như việc hạn chế gặp gỡ, trao đổi ý tưởng giữa các thành viên trong ê kíp sáng tạo, hay hồi hộp chờ các phương án xây dựng chương trình khác nhau do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thậm chí, hiện nay, mọi sinh hoạt đã dần trở lại bình thường nhưng trong việc luyện tập chúng tôi vẫn phải tuân thủ yêu cầu phòng dịch; sân khấu phải bố trí sao cho phù hợp yêu cầu tạo khoảng cách, số lượng diễn viên ít nhưng vẫn phải đạt hiệu quả cao... Tuy vất vả là thế nhưng được tham gia một chương trình đặc biệt như thế này, với tất cả nghệ sĩ chúng tôi đều là niềm vinh dự, tự hào. Bởi vậy, mỗi người đều có ý thức vượt khó, thể hiện trách nhiệm rất cao trong việc luyện tập.

- Trân trọng cảm ơn anh!

Hương Trà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/967344/nghe-si-uu-tu-truong-bac-tu-hao-khi-duoc-thuc-hien-chuong-trinh-ve-bac