Nghệ sĩ Việt chung tay đưa thi hài Anh Vũ về Việt Nam

Trước thông tin nghệ sĩ hài Anh Vũ mất đột ngột bên Mỹ vào ngày 1/4 vừa qua nhưng vì số tiền quá lớn nên gia đình nghệ sĩ không thể đưa thi hài anh về nước, Ngay trong ngày 2/4, NSND Hồng Vân đã đích thân kêu gọi quyên góp tiền để đưa Anh Vũ về nước.

Chỉ trong vài giờ kêu gọi, số tiền ủng hộ của khán giả và các anh em nghệ sĩ ủng hộ cho việc đưa thi hài nghệ sĩ hài Anh Vũ đã lên tới con số gần 600 triệu. Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết, chị nhận được hơn 481 triệu đồng. Cộng thêm số tiền 100 triệu đồng từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Lệ Quyên, chị hiện có đủ số tiền để đưa Anh Vũ về Việt Nam an táng. Chính vì thế, chị đã chính thức thông báo dừng mọi chia sẻ và kêu gọi ủng hộ vào 15h chiều ngày 2/4.

Chia sẻ trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và cũng thông báo sẽ liên tục cập nhật thông tin về đám tang của nghệ sĩ hài Anh Vũ. Theo đó, các sao Việt như: Bùi Quốc Bảo, Lê Hiếu, Nhật Kim Anh, Trịnh Tú Trung, Khang Việt...cũng đều chuyển tiền và chia sẻ thông điệp để lời kêu gọi đến với nhiều người hơn.

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, để tránh giả mạo, NSND Hồng Vân khẳng định số tài khoản duy nhất đứng ra nhận quyên góp là tài khoản của chị, Ngô Đặng Hồng Vân. "Chi phí khoảng 20.000 USD. Khi nhận đủ số tiền Vân sẽ khóa tài khoản lại. Vân sẽ cập nhật thường xuyên trên Facebook cá nhân này. Đến cuối đời mà Anh Vũ vẫn phải tha phương không được ở quê hương xứ sở thì tội quá. Cho nên, Vân muốn cùng khán giả và bạn bè, đồng nghiệp chung tay giúp em lần cuối, để em được về quê mẹ và để chúng ta gặp mặt em lần cuối", Hồng Vân kêu gọi. Chị cũng cho biết, với số tiền 20.000 USD là hơn 465 triệu đồng. Như vậy, với con số này, nghệ sĩ Hồng Vân và gia đình đang hy vọng đưa được thi hài Anh Vũ về nước. Còn số tiền để hỏa thiêu tại Mỹ và đưa hài cốt về Việt Nam là 10.000 USD (khoảng 232 triệu đồng).

Bên cạnh đó, NSND Hồng Vân cũng nhờ MC Thảo Vân đứng ra kêu gọi ở đầu cầu miền Bắc. Theo MC Thảo Vân, vì tránh cho kẻ gian có cơ hội được giả mạo nên MC Thảo Vân và NSND Hồng Vân đã thống nhất với nhau phân chia người nhận số tiền ủng hộ Anh Vũ ở hai miền Nam - Bắc.

Trước đó, ngày 1/4, đồng nghiệp phát hiện Anh Vũ mất trên giường ngủ tại California. Ngay sau đó, cảnh sát Mỹ đến hiện trường điều tra. Tối trước khi mất, anh tham gia đóng kịch trong chương trình “Hương vị tình yêu cùng các nghệ sĩ trong đoàn từ Việt Nam sang Mỹ lưu diễn. MC Thanh Tùng - thành viên đoàn - kể vài ngày qua mọi người nhận ra sức khỏe Anh Vũ kém hẳn. Khi diễn, anh quên lời thoại, nói chuyện lắp bắp. Cố diễn viên cũng chia sẻ với đồng nghiệp anh uống thuốc ngủ quá nhiều. 19 năm qua, Anh Vũ giữ tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Anh phát hiện mắc ung thư đại tràng năm 2000.

Nghệ sĩ Anh Vũ sinh ngày 28/7/1972, là con thứ 5 trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Cha anh là công nhân, mẹ bán trái cây. Thuở nhỏ, do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, Anh Vũ sớm bươn chải kiếm tiền phụ giúp sinh hoạt gia đình. 19 tuổi Anh Vũ đi phụ bán cà phê; 20 tuổi làm uốn tóc, phụ hồ, sơn cửa.

Anh Vũ từng giành giải Diễn viên xuất sắc tại Gala cười 2004, Diễn viên được yêu thích nhất do Nhà hát Bến Thành tổ chức năm 2001, giải Cù Nèo Vàng năm 2004 do báo Tuổi Trẻ Cười tổ chức, Giải Nụ cười Vàng năm 2004 do báo Sân khấu tổ chức.

NHƯ HOA

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nghe-si-viet-chung-tay-dua-thi-hai-anh-vu-ve-viet-nam-d94314.html