Nghệ sĩ Xuân Bắc bán được gần 90 tấn mận, vải...cho nông dân

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, diễn viên Hà Hương đã tham gia bán hàng trực tuyến trên Facebook để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ vải thiều, mận...

Ngày 8-6 vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã livestream (phát trực tiếp) bán hàng nông sản hỗ trợ bà con trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Với tính cách hài hước của mình, nam nghệ sĩ đã "chốt" được hàng ngàn đơn hàng, có đơn lên tới hai tấn trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Đơn hàng này có những sản phẩm như vải thiều Lục Ngạn (30.000 đồng/kg), mận hậu Lào Cai (65.000 đồng/kg) và bí xanh Bắc Kạn (40.000 đồng/kg).

Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia livestream bán nông sản hỗ trợ bà con nông dân mùa dịch COVID-19.

Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia livestream bán nông sản hỗ trợ bà con nông dân mùa dịch COVID-19.

Theo đó, chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, nam nghệ sĩ đã chốt được 5.000 đơn, tương đương gần 90 tấn nông sản các loại.

Tại buổi livestream, Xuân Bắc bày tỏ: "Đây là chương trình ý nghĩa và nhân văn nên tôi đã nhận lời tham gia. Tôi vui khi được đóng góp công sức nhỏ của mình cho chương trình"

Buổi livestream bán nông sản nằm trong chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Cũng trong tối đó, diễn viên Hà Hương nổi tiếng với vai diễn chị Nguyệt thảo mai trong phim Phía trước là bầu trời cũng tham gia bán nông sản qua hình thức livestream.

Được biết, đây là lần đầu tiên diễn viên Hà Hương tham gia livestream bán nông sản. Chỉ trong ít phút livestream đã có 200 đơn hàng được chốt, có những đơn hàng lên đến hai tạ vải.

Không chỉ diễn viên Hà Hương và Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia bán hàng nông sản mà mới đây ca sĩ Thái Thùy Linh cũng đăng bài bán dưa lưới Bắc Giang với giá 200 ngàn đồng/túi (tối thiểu 5kg dưa). Chỉ trong vài giờ, số lượng dưa lưới đăng bán nhanh chóng hết hàng và được vận chuyển tới tay người tiêu dùng.

Hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn và thiếu kinh nghiệm trong việc giải quyết đầu ra cho nông sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế và đời sống.

Chính vì thế, các chương trình quảng bá, bán hàng trực tuyến, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, các chuyến xe kết nối mạng tưới tiêu thụ nông sản trên khắp cả nước đã được tổ chức để hỗ trợ người nông dân vượt qua được cơn khó khăn này.

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/nghe-si-xuan-bac-ban-duoc-gan-90-tan-man-vaicho-nong-dan-991516.html