'Nghề… tay trái'

Với thu nhập của nghề sơn nước, nhiều người có thể lo toan cho kinh tế gia đình, nhưng Hồ Văn Danh (1991, trú xã Điện Phong, TX Điện Bàn, Quảng Nam) thì chẳng thấm vào đâu với niềm đam mê cờ bạc. Cũng vì túng thiếu tiền tiêu xài và tiền thỏa mãn 'máu đỏ-đen', Danh phải làm thêm 'nghề tay trái', đó là cướp giật tài sản.

Với thu nhập của nghề sơn nước, nhiều người có thể lo toan cho kinh tế gia đình, nhưng Hồ Văn Danh (1991, trú xã Điện Phong, TX Điện Bàn, Quảng Nam) thì chẳng thấm vào đâu với niềm đam mê cờ bạc. Cũng vì túng thiếu tiền tiêu xài và tiền thỏa mãn “máu đỏ-đen”, Danh phải làm thêm “nghề tay trái”, đó là cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ ngày 7-6-2019 đến ngày 14-6-2019, Hồ Văn Danh đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại TT Nam Phước, H. Duy Xuyên (Quảng Nam), chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị là 10.675.000 đồng.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 30 ngày 7-6-2019, Hồ Văn Danh điều khiển xe mô-tô hiệu Future BKS 92D1-399.98 từ nhà đi làm theo hướng cầu Câu Lâu cũ TT Nam Phước, Duy Xuyên đi TP Hội An. Khi đến đoạn gần chợ tự phát gần cầu Câu Lâu cũ), Danh thấy chị Nguyễn Thị T. (1987), trú KP B, TT Nam Phước, Duy Xuyên đang đi theo hướng ngược lại, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng kim loại vàng nên nảy sinh ý định giật sợi dây chuyền để kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Ngay lập tức, Danh quay đầu xe đuổi theo chị T. đến đoạn gần cây xăng Tuyết Mai (KP Bình An, TT Nam Phước) rồi điều khiển xe vượt lên và giật sợi dây chuyền bỏ vào túi quần bên trái rồi nhanh chóng điều khiển xe tẩu thoát, sau đó mang “chiến lợi phẩm” về nhà cất giấu.

Tiếp tục, khoảng 21 giờ ngày 14-6-2019, trên đường điều khiển xe máy từ chỗ làm về theo hướng Điện Bàn-Nam Phước. Khi đến đoạn rẽ lên cầu Gò Nổi (KP Bình An, TT Nam Phước), Danh phát hiện chị Nguyễn Thị B. (1971, trú thị trấn Nam Phước) điều khiển xe mô-tô chở theo sau bà Trần Thị T. chạy hướng ngược lại. Thấy chị B. có đeo dây chuyền kim loại vàng nên Danh liền quay đầu xe, bám theo. Đi được một đoạn, Danh điều khiển xe của mình vượt qua xe chị B. rồi quay đầu cho xe áp sát, giật dây chuyền và tăng ga bỏ chạy. Sau đó, Danh đem sợi dây chuyền này cất giấu vào túi xách da màu đen của vợ để trong ngăn tủ tại phòng ngủ.

Ngày 18-6-2019, Danh mang sợi dây chuyền này đi bán, lấy tiền đánh bạc thì bị CAH Duy Xuyên bắt giữ cùng tang vật. Qua đấu tranh, Hồ Văn Danh khai nhận mình chính là “tác giả” của vụ cướp giật dây chuyền của chị Nguyễn Thị B. vào ngày 14-6-2019. Theo kết luận của hội đồng định giá, sợi dây chuyền bằng vàng tây do Danh giật của chị T. có trọng lượng 1,2 chỉ, trị giá 3.400.000 đồng và sợi dây chuyền của chị B. có trọng lượng 2,75 chỉ, trị giá 7.275.000 đồng.

Cuối tháng 11-2019, TAND H. Duy Xuyên đã đưa vụ án ra xét xử. Căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án, lời khai nhận tội của bị cáo, HĐXX nhận định: Năm 2015, bị cáo bị TAND TX Điện Bàn xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn không tu chí làm ăn và chỉ trong 7 ngày giữa tháng 6-2019 đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên tuyên phạt Hồ Văn Danh 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_217047_-nghe-tay-trai-.aspx