Nghề tay trái của danh hài Thúy Nga ở Mỹ để mưu sinh giữa đại dịch COVID-19

Thúy Nga làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ, trong thời gian qua do đại dịch bùng phát nên chị cũng như bao người khác phải vất vả mưu sinh.

Trước khi được biết đến là một danh hài, Thúy Nga là chị cả trong gia đình có ba là kỹ sư xây dựng, mẹ là bác sĩ. Chị tốt nghiệp Trường Cao đẳng sân khấu & Điện ảnh với ước mong từ bé sẽ thành diễn viên, tuy nhiên cô lại thành công trong lãnh vực tấu hài và hài kịch.

Là cái tên khá quen thuộc đối với khán giả nhờ lối diễn xuất hài hước, nhí nhố trên sân khấu. Nhắc đền Thúy Nga khán giả sẽ nghỉ ngây đến một Thúy Nga chuyên trị những vai bà già vui tươi và nhí nhảnh. Cô nổi tiếng với các vai diễn: Cô gái bán khoai lang nướng, bà già yamha Thúy Nga... Đây là những vai diễn giúp tên tuổi và sự nghiệp để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Danh hài Thúy Nga nổi tiếng trong vai diễn "Cô gái bán khoai lang nướng".

Danh hài Thúy Nga nổi tiếng trong vai diễn "Cô gái bán khoai lang nướng".

Có được tên tuổi như hiện tại nhưng Thúy Nga phải vượt qua nhiều cản trở vì mang tật "tai điếc". Đồng nghiệp còn khen giọng chị có âm vực rộng, khỏe. Thực ra, Thúy Nga nói to vì chị chỉ nghe được một bên tai. Tai trái của chị hoàn toàn không nghe được khi mới 13 tuổi. Mẹ chị là bác sĩ tai mũi họng, tìm mọi thuốc, cách chữa trị cho con gái nhưng bất thành.

Sang Mỹ, chị đi khám nhiều bệnh viện nhưng bác sĩ đều lắc đầu. Mỗi lần nhắc đến điều này, Thúy Nga cười đùa: "Chắc có tật thì sẽ có tài".

Cũng vì điếc một bên tai, nhiều khi đồng nghiệp, khán giả hỏi, đôi khi chị không nghe được. Vì lẽ đó, đã có nhận xét Thúy Nga chảnh, khinh người. Nghe nhận xét đó, dù buồn nhưng chị không dám lên tiếng giải thích, sợ phải nói ra khuyết điểm của mình. Đến giờ, không muốn bị hiểu lầm, Thúy Nga mới thoải mái chia sẻ.

Mẹ con danh hài Thúy Nga.

Khi ổn định được sự nghiệp lẫn cuộc sống, Thúy Nga cùng chồng sang Mỹ định cư và có con (bé Cát) vào năm 2011. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô với chồng đã đổ vỡ. Sau đó, Thúy Nga hoạt động chủ yếu tại Việt Nam và tham gia nhiều sân khấu kịch trong nước như Nụ cười Mới, Hồng Vân,...cũng như xuất hiện trên nhiều chương trình hài trên truyền hình Việt Nam.

Tuy nhiên, trong thời gian qua Thúy Nga chủ yếu sống ở hải ngoại. Ở Mỹ, chị tham gia hoạt động tại hải ngoại, hầu hết là tấu hài trong loạt chương trình Paris By Night của Trung tâm Thúy Nga. Năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát, Thúy Nga cũng như bao đồng nghiệp không nhận được show diễn.

Chị chia sẻ suốt một năm qua mắc kẹt tại Mỹ vì COVID-19, Thúy Nga không có công việc để làm, khiến kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, nữ danh hài tuổi Thìn tiết lộ, cô quyết định trở thành môi giới nhà đất, kiếm thêm thu nhập.

Nhan sắc danh hài Thúy Nga.

Chị chia sẻ trên kênh cá nhân của mình: "Hôm nay, tôi quay cho mọi người xem mảnh đất này và sẵn tiện bán luôn. Tôi phải bán nhà, bán đất bớt đi không bữa giờ dịch bệnh ăn hết tiền rồi. Tôi muốn khởi nghiệp buôn bán nhà đất trên kênh YouTube của mình. Tôi phải tập tành kinh doanh, buôn bán cho có thêm chút tiền chứ cứ làm nghệ sĩ mãi nghèo lắm, sống không nổi".

Không chỉ mảnh đất của người em gái, nữ danh hài tuổi Thìn còn giới thiệu đến khán giả một mảnh đất khác rộng 1600m2 và một căn nhà đang cho thuê. Thúy Nga rất muốn trở về Việt Nam nhưng bị mắc kẹt. Chị chia sẻ: "Cả năm qua dịch bệnh tôi không làm ăn được gì cả, cứng ngắc cả người rồi. Giờ chờ hết dịch mua vé về Việt Nam thì lâu quá".

Thúy Nga làm việc thêm nghề môi giới bất động sản ở Mỹ.

Hiện tại, Thúy Nga đã đưa con gái Nguyệt Cát về Việt Nam, còn chị vẫn ở lại Mỹ để lại giải quyết công việc riêng và kiếm thêm tiền bằng nghề môi giới bất động sản. Thời gian qua, chị còn khiến khán giả chú ý khi giúp đỡ cuộc sống của ca sĩ Kim Ngân.

Dù bận rộn với những việc nói trên nhưng Thúy Nga vẫn chạnh lòng. Không chỉ xa con, Thúy Nga còn buồn vì phải hủy toàn bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và các show diễn ở cả Việt Nam lẫn Mỹ.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nghe-tay-trai-cua-danh-hai-thuy-nga-o-my-de-muu-sinh-giua-dai-dich-covid-19-20210428112528553.htm