Nghề tay trái hái ra tiền mùa Trung thu của 'gã thợ xăm'

Từ việc chuyên điêu khắc trên da người nhưng với khối óc và đôi bàn tay khéo léo, 'gã thợ xăm' đã đem về cho mình nguồn thu mới trong mùa Trung thu khiến nhiều người bất ngờ.

Những giỏ hoa quả được trang trí hình thù con vật ngộ nghĩnh đang ngày càng được ưa thích trong việc trang trí các mâm cỗ Trung thu. Điều này giúp nhiều người "hái ra tiền" mà không quá vất vả.

Những loại hoa quả có sẵn ở dịp Rằm Trung thu như bưởi, nhãn, thanh long hay quýt qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân đã trở thành những con vật cực dễ thương trên mâm cỗ.

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, mùa Trung thu, anh Hùng Nguyễn (nickname Hùng Daruma), hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội lại miệt mài trang trí những giỏ hoa quả được khách hàng đặt.

Anh Hùng Nguyễn chia sẻ rằng anh đã làm nghề điêu khắc này 15 năm, từ ngày còn làm trong một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội cho tới bây giờ khi đã ra ngoài mở hiệu xăm mang tên riêng của mình. Ngoài việc điêu khắc trên những vật liệu như đá, gỗ thì anh Hùng còn thể hiện tài năng của mình trên hoa quả.

Chia sẻ với PV Kiến Thức về việc điêu khắc trên hoa quả, anh Hùng cho biết: "So với khắc đá thì điêu khắc trái cây tương tự về tạo hình, nhưng khác nhau về chất liệu. Với hoa quả, đặc biệt là những loại quả có vỏ mỏng thì việc nhẹ nhàng luôn được đặt lên hàng đầu để tránh dập nát, mất đi giá trị của tác phẩm".

Vào mỗi dịp Trung thu về, anh Hùng nhận những đơn hàng dồn dập từ những trường học, công ty hay khách sạn trên địa bàn Hà Nội đổ về. Có thể nói, công việc này chiếm rất nhiều thời gian của anh trong 1 tháng cận Trung thu.

Anh Hùng chia sẻ: "Vào mỗi dịp Trung thu thì lượng khách hàng tăng đột biến. Vì quá nhiều người muốn đặt nên tôi chỉ chọn 1 số lượng nhất định, phù hợp với sức và khối lượng công việc để có thể đảm bảo tiến độ trả hàng và ra tác phẩm tốt nhất".

Cũng theo chia sẻ của anh Hùng, giá mỗi tác phẩm điêu khắc trên hoa quả của anh thường từ 150.000 đồng/sản phẩm và tùy vào từng độ khó mà khách hàng yêu cầu.

Mâm cỗ trung thu được anh Hùng trưng bày tại một trường tiểu học ở Hà Nội cách đây chưa lâu.">

Mâm cỗ trung thu được anh Hùng trưng bày tại một trường tiểu học ở Hà Nội cách đây chưa lâu.

Những giỏ chó bưởi là đặc sản của mùa Trung thu được anh Hùng thể hiện qua đôi bàn tay khéo léo của mình.

Thiên Anh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/nghe-tay-trai-hai-ra-tien-mua-trung-thu-cua-ga-tho-xam-2635.html