Nghe tin đồn, người dân lo lắng đổ xô đi mua xăng dầu về tích trữ

UBND huyện Krông Bông đang điều tra xử lý những đối tượng tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Tại huyện Krông Bông (Đắk Lắk) những ngày qua, xuất hiện thông tin sai lệch về việc các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn sẽ tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19. Điều này khiến nhiều người dân lo lắng đổ xô đi mua xăng dầu về tích trữ. Trước thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận, UBND huyện Krông Bông đã vào cuộc điều tra làm rõ, đồng thời tuyên truyền nhân dân nâng cao công tác phòng chống dịch hiệu quả.

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, tin đồn xuất phát từ một số điểm dân cư ở thôn Yang Hăn, xã Cư Drăm rồi lan truyền qua xã Cư Pui và một số xã lân cận ở huyện Krông Bông.

Sáng (29/3), tại cửa hàng xăng dầu Hóa Linh, xã Cư Pui hàng trăm người dân sử dụng xe công nông, ô tô, mô tô chở theo can nhựa, thùng phi (loại nhỏ 30-50 lít) đổ xô đến mua xăng, dầu về tích trữ. Các nhân viên tại cửa hàng phải phục vụ hết công suất để bán cho khách hàng.

Việc mua xăng dầu tích trữ tăng đột biến không chỉ diễn ra ở cửa hàng xăng dầu Hóa Linh, mà đồng loạt diễn ra tại nhiều cửa hàng như Hằng Nga, Yến Ngọc, Hùng Vương, ở một số xã của huyện Krông Bông. Do lượng khách mua tăng đột biến 4-5 lần so với ngày thường, đa số các cửa hàng xăng dầu ở huyện Krông Bông đã không còn nguồn hàng để bán.

Người dân ở một số xã của huyện Krông Bông xếp hàng mua xăng dầu vì lo lắng cửa hàng tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid -19.

Người dân ở một số xã của huyện Krông Bông xếp hàng mua xăng dầu vì lo lắng cửa hàng tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid -19.

Theo ông Nguyễn Sỹ Thảo, Chủ doanh nghiệp xăng dầu tư nhân Hằng Nga ở xã Cư Drăm, bình thường cửa hàng bán trên dưới 1.000 lít xăng, dầu/ngày. Tuy nhiên hai ngày qua, khách hàng tới mua tăng đột biến, mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ 4.500 đến 5.000 lít.

Ông Thảo cũng cho biết, việc khách mua tăng đột biến là do tâm lý lo ngại các cửa hàng tạm ngưng bán để phòng chống dịch Covid-19, nên đến mua để tích trữ. Ông Thảo khẳng định, việc hết hàng chỉ là tạm thời, ngay trong sáng 31/3, doanh nghiệp sẽ nhập về 50.000 lít xăng dầu để bán cho khách hàng. Thông tin cửa hàng đóng cửa tạm ngưng phục là không chính xác, không có cơ sở.

Trước thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận, UBND huyện Krông Bông đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý thông tin.

Ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông cho biết, để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện chỉ yêu cầu đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh không thiết yếu như quán karaoke, cà phê, internet, nhà hàng, quán nhậu, các điểm vui chơi giải trí…nhằm tránh tụ tập đông người. Đối với các cửa hàng xăng dầu, chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm thiết yếu vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Không có chuyện đóng cửa tạm ngưng phục vụ.

Ông Lê Văn Long đề nghị, các chủ cơ sơ kinh doanh xăng dầu cần chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá, đủ số lượng; nghiêm cấm hành vi tăng giá, găm hàng. Khuyến cáo người dân không tích trữ xăng dầu để phòng chống cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng cũng như thiệt hại tài sản. Công an huyện sớm vào cuộc điều tra xử lý những đối tượng tung tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của địa phương.

“Đoàn kiểm tra liên ngành huyện cũng đã đi đến các cửa hàng xăng dầu và kiểm tra thông tin. Các chủ doanh nghiệp đều khẳng định mở cửa buôn bán bình thường. Việc hết hàng chỉ diễn ra trong vòng 5-6 tiếng. Các doanh nghiệp này đã và đang nhập về hàng chục nghìn lít xăng dầu để bán cho người dân. Việc bán hàng cũng tuân thủ nghiêm giá niêm yết của Bộ Công Thương, Tài chính. Công an huyện cũng đã xuống địa bàn các xã Cư Pui, Cư Drăm... triệu tập một số đối tượng nhằm làm rõ việc tung tin sai sự thật”. ông Long nói./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nghe-tin-don-nguoi-dan-lo-lang-do-xo-di-mua-xang-dau-ve-tich-tru-1030617.vov