Nghe tin em trai bị tai nạn, xách dao đến hiện trường đe dọa công an

Đang ngồi nhậu, Hùng nghe tin em trai bị TNGT thì liền xách dao đến hiện trường chửi bới, đe dọa, không cho công an khám nghiệm hiện trường.

Lê Văn Hùng tại cơ quan công an

Sáng ngày 3/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận: đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hùng (trú ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đề điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30’ ngày 2/5 tại Km 393+535, QL15A (đoạn qua địa phận xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) xảy ra 1 vụ TNGT giữa xe tô tô tải BKS 38C-057.47 do Tô Hữu Thắng (trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển với xe môtô BKS: 38H6-8281 kéo theo phía sau xe cải tiến để chở bê con do Lê Hữu Hòa (trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh Hòa bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó; xe máy bị hư hỏng nặng; con bê con chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an huyện Can Lộc đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, Lê Văn Hùng (anh trai của Hòa) bất ngờ xuất hiện và có hành vi chửi bới, lăng mạ xúc phạm tổ công tác, ngăn cản không cho tổ công tác thực hiện việc khám nghiệm hiện trường.

Sau đó, đối tượng Hùng lấy trong cốp xe môtô một con dao dài khoảng 30cm đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Trước tình thế bắt buộc, các chiến sĩ Công an huyện Can Lộc buộc phải nổ súng trấn áp, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở để xử lý.

Bước đầu, Hùng khai nhận, khi đang ngồi uống rượu cùng một số người bạn thì nhận được thông tin em trai bị tai nạn. Với bản tính nóng nảy, đối tượng đã không kiềm chế được bản thân, có những hành vi không đúng.

Sỹ Hòa

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/nghe-tin-em-trai-bi-tai-nan-xach-dao-den-hien-truong-de-doa-cong-an-d419608.html