Nghề tráng bánh lề

Từ lâu nghề tráng bánh lề thủ công được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở phường Điện Phương (Điện Bàn).

Phơi bánh lề trên những vỉ tre.

Hơn 14 năm trong nghề tráng bánh lề, bà Phan Thị Hiền (48 tuổi, khối phố Triêm Đông 2) cho biết, sinh ra trong gia đình có truyền thống làm bánh tráng, 4 chị em của bà đều giữ nghề này. Trước đây, gia đình làm thủ công, sau này chuyển sang tráng bánh bằng máy để nâng cao năng suất, sản phẩm làm ra bắt mắt, đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

Gỡ bánh lề khỏi tấm vỉ làm bằng tre và lưới.

Loại gạo Khang Dân 18 hoặc Trang Nông được gia đình bà dùng để tráng bánh. “Để bánh tráng lề thơm ngon, đòi hỏi gạo phải chuẩn. Tôi hay dùng gạo xiệc để tráng bánh, vì khi tráng không bị dính lại trong khuôn. Nghề này còn phụ thuộc thời tiết, nhu cầu của thị trường theo mùa. Trời nắng dễ tráng và phơi bánh nhưng tiêu thụ chậm, còn mùa mưa thì ngược lại vì người dân hay dùng bánh này để làm các món ăn như cuốn ram, bánh xèo hoặc ăn cùng với bò tái, thịt heo…” - bà Hiền chia sẻ.

Thu gom bánh lề mang về kho.

Hiện cơ sở của bà Hiền tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động nữ. Hằng ngày họ đảm nhận công việc phơi bánh, tách bánh khỏi vỉ tre và đóng gói. Mỗi tháng bà cung cấp ra thị trường ở Quảng Nam, Đà Nẵng hàng chục tạ bánh lề.

Người thợ cắt bánh lề trên chiếc khuôn tự chế.

Lựa chọn bánh lề một cách kỹ lưỡng trước khi đóng gói.

Mỗi ký bánh lề có giá bán sỉ khoảng 35 nghìn đồng.

Bánh tráng lề thường được dùng để ăn với bánh xèo.

PHƯỚC HƯNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/phong-su-anh/nghe-trang-banh-le-150440.html