Nghe tri hô 'cướp', CSGT đuổi theo tóm gọn đối tượng

Nghe những tiếng hét thất thanh của người phụ nữ bị cướp, 2 trung úy CSGT đang đứng điều tiết trên đường đã lập tức đuổi theo, khống chế đối tượng và giữ lại tài sản cho nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào lúc 17 giờ 30 phút chiều 14-1. Lúc đó, 2 Trung úy Mai Thanh Hải và Dương Hải - cán bộ Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP HCM) đang đứng điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn trước một công ty trên địa bàn phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM), bỗng nghe những tiếng tri hô "cướp, cướp".

Cùng lúc, một người phụ nữ chạy bộ, vừa thất thanh cầu cứu vừa chỉ vào một người đàn ông đang chạy xe máy với tốc độ cao.

Nhận định đối tượng chạy xe có nhiều nghi vấn, 2 trung úy CSGT đã nhanh trí đuổi theo, khống chế được người này tại khu vực chân cầu vượt Tỉnh lộ 10B, sau đó bàn giao cho Công an phường Tân Tạo để tiến hành xác minh.

Đối tượng Đỗ Quang Lâm tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, người đàn ông khai tên Đỗ Quang Lâm (SN 1979, ngụ tỉnh Bến Tre, hiện sống lang thang trên địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Chiếc xe máy mà Lâm điều khiển lúc bị khống chế mang BKS 38N1-112.18, là xe của chị Huỳnh Thị Việt Thiều (SN 1988, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP HCM).

Xe máy của nạn nhân - Ảnh: Công an cung cấp

Qua làm việc với lực lượng chức năng, chị Thiều cho biết vào thời điểm trên, chị dừng xe trên lề đường để vào tiệm tạp hóa mua đồ nhưng bất cẩn không rút chìa khóa, ngay sau đó, Lâm đã lên xe chạy đi. Chị Thiều phát hiện tri hô, 2 CSGT đuổi theo đã lấy lại được tài sản cho người phụ nữ.

Hiện vụ việc đã được lực lượng CSGT bàn giao cho Công an phường Tân Tạo tiếp tục điều tra.

Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nghe-tri-ho-cuop-csgt-duoi-theo-tom-gon-doi-tuong-20190115155322039.htm