Nghi án bé gái 12 tuổi bị mẹ ruột bạo hành, dượng 'hờ' xâm hại: Tuổi thơ bất hạnh của nạn nhân

Theo lời kể của bé B., trong thời gian sống cùng mẹ đẻ, em thường bị mẹ dùng dây điện, vật cứng đánh đập dã man. Không những vậy, người tình của mẹ còn nhiều lần đe dọa, ép bé gái làm 'chuyện người lớn'.

Trên người bé B. có nhiều vết bầm tím.

Trên người bé B. có nhiều vết bầm tím.

Ngày 19/2, nguồn tin từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Hà Đông đang điều tra làm rõ vụ việc bé B. (SN 2009, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông), nghi bị mẹ đẻ bạo hành và người tình của mẹ xâm hại tình dục nhiều lần.

Theo gia đình nạn nhân, ngày 25/1, sau khi phát hiện trên cơ thể cháu B. có nhiều vết thương trên cơ thể, bác của B. đã đón cháu về nhà chăm sóc, sau đó trình báo với Công an phường Hà Cầu về nghi vấn cháu bị bạo hành.

Được biết, bố mẹ em B. ly hôn năm 2009, người chị ở với bố, còn B. theo mẹ. Bố mẹ B. sau đó đều nhanh chóng tìm được hạnh phúc riêng.

Mẹ của B. không có công việc ổn định. Trong thời gian sống cùng mẹ, B. thường phải hứng chịu những trận đòn dã man từ chính người mẹ ruột. B. cho biết, dù cháu đã khóc lóc, van xin nhưng mẹ cháu vẫn không buông tha. Những vết thương trên người B. sau mỗi trận đòn đều không được chữa trị gì mà để cho tự khỏi.

Cũng theo lời em B., từ đầu năm 2020, mẹ bé gái có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên T. (31 tuổi) và sinh một bé trai, đến nay được hơn 1 tháng tuổi.

Mỗi lần đến nhà chơi mà mẹ cháu vắng nhà, người đàn ông này thường ép cháu B. lên giường làm "chuyện người lớn". Người này đe dọa nếu kể lại chuyện cho người khác nghe sẽ bị đánh.

Bác ruột và bố của B. sau khi biết được sự việc đã trình báo lên Công an phường Hà Cầu. Bé gái cũng được đưa đến nhà một người bác để sống tạm.

Liên quan đến sự việc này, chiều 19/2, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Cục đã nắm được thông tin về trường hợp bé B. nghi bị người tình của mẹ xâm hại tình dục và bị mẹ bạo hành.

"Sau khi nhận được thông tin về vụ bạo hành bé gái 12 tuổi, Cục đã lên tiếng và có văn bản gửi các đơn vị, cơ quan chức năng phối hợp bảo vệ quyền lợi cho cháu B. Hiện, cháu bé đang được gia đình người thân chăm sóc. Chiều nay (19/2), cháu B. được đưa đến cơ quan chức năng để làm thủ tục vào trung tâm bảo trợ xã hội cho tiện chăm sóc”, Cục trưởng Cục Trẻ em thông tin.

Hiện Công an Quận Hà Đông đang điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nghi-an-be-gai-12-tuoi-bi-me-ruot-bao-hanh-duong-ho-xam-hai-tuoi-tho-bat-hanh-cua-nan-nhan-553707.html