Nghi án bị can đánh nhau dẫn đến tử vong trong nhà tạm giữ

Bị can Võ Tấn Minh (25 tuổi) được phát hiện bị thương nặng trong phòng giam sau đó chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu và tử vong sau đó.

Theo tin trên báo Pháp luật TP HCM, ngày 10/9, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị này đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bị can Võ Tấn Minh (25 tuổi), trú tại phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo hồ sơ, ngày 28/4, Minh bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt và khởi tố về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng bị tạm giam tại trại giam của Công an tỉnh Ninh Thuận.

Xác định Minh phạm tội ở mức án dưới 15 năm tù nên CQĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao lại đối tượng cho Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thụ lý, xử lý thẩm quyền.

Ngày 8/9 vừa qua, Minh được di lý về trại tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Chiều cùng ngày, bị can này được phát hiện bị thương nặng trong phòng giam nên chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu và tử vong sau đó, Tri thức trực tuyến đưa tin.

Bước đầu xác minh qua camera an ninh, một cán bộ điều tra cho biết, giữa Minh và các bị can khác cùng phòng có xảy ra đánh nhau.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghi-an-bi-can-danh-nhau-dan-den-tu-vong-trong-nha-tam-giu-208662.htm