Nghi án bố bạo hành, cưỡng dâm con gái ruột 15 tuổi

Phó Bí thư đảng ủy xã Đông Sơn cho biết, mẹ cháu T. mất được 49 ngày, người thân, chính quyền phát hiện T. bị chính bố đẻ bạo hành, nghi cưỡng dâm nên đã nhanh chóng báo công an.

Chiều 8/9, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ Pháp luật, ông Nguyễn Ngọc Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan công an đã triệu tập Cao Văn Tr. (SN 1979, trú tại xã Đông Sơn) để điều tra, làm rõ về việc bạo hành, nghi cưỡng dâm con gái ruột.

Ông Nguyễn Ngọc Thu cũng cho biết: “Đúng là vợ Cao Văn Tr. vừa qua đời được 49 ngày. Ngay khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo xã đã cử hội phụ nữ đến động viên thăm hỏi cháu T.

Hiện cháu T. đã được đưa về nhà bà ngoại của cháu chăm sóc”.

Người dân xã Đông Sơn rúng động trước nghi án cha ruột bạo hành, nghi hiếp dâm con gái ruột 15 tuổi.

Chiều 8/9, thông tin với Phóng viên Báo Bảo vệ Pháp luật, Thượng tá Nguyễn Hữu Nam cho biết, Công an huyện Yên Thế đang phối hợp cùng với Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ vụ việc.

Được biết, nạn nhân trong vụ việc đau lòng trên là cháu T. (SN 2005, là con gái ruột của Tr.).

Cách đây một thời gian khoảng hơn 50 ngày, mẹ cháu T. mất vì căn bệnh hiểm nghèo.

Vào ngày 6/9, tròn 49 ngày vợ của đối tượng mất. Cũng vào ngày này, người thân phát hiện Tr. bạo hành con gái và nghi cưỡng dâm cháu bé nên đã nhanh chóng báo công an.

Ngay lập tức, các cơ quan chức năng, công an, chính quyền địa phương đã khẩn trương xuống gia đình làm việc với đối tượng và cháu T.

Được biết, tại địa phương Tr. lao động bình thường, không nằm trong diện theo dõi về nghiện hút, cờ bạc, rượu chè.

Trần Vũ

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/nghi-an-bo-bao-hanh-cuong-dam-con-gai-ruot-15-tuoi-94180.html