Nghi án cháu bé 4 tháng tuổi bị thả vào bể cá tử vong

Cháu bé mới biết lật được 2 ngày nên không thể tự lăn xuống bể cá mà phải có người bồng cháu bé thả xuống bể…

Chiều 4-10, trao đổi với báo CAND, Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam điều tra về cái chết bất thường của một cháu bé xảy ra trên địa bàn.

Bể cá nơi cháu bé tử vong

Theo thông tin bước đầu, lúc 8g cùng ngày, tại nhà ông Nguyễn Anh (49 tuổi) và bà Ngô Thị Kiều Oanh (42 tuổi) ở thôn Xuân Ngọc 2, xã Tam Anh Nam, mọi người phát hiện cháu Nguyễn Thị Sâm Ngọc L. (sinh ngày 24-5-2018) là con của ông Anh, bà Oanh chết trong bể cá của gia đình.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí cho hay, bể cá lớn này được xây nổi trên mặt đất, nước sâu khoảng 50 cm. Bể nằm ngoài vườn, cạnh cửa sổ, phía trong là giường cháu bé nằm ngủ. Lúc ra ngoài, mẹ cháu bé đã chèn gối xung quanh.

Theo người dân địa phương, cháu bé chỉ mới biết lật vài ngày nay, trong khi thành cửa sổ cao khoảng 40 cm, có song cửa, giường đặt cách cửa sổ khoảng 50 cm thì cháu bé khó có thể trèo qua cửa sổ để rơi xuống bể cá. Gia đình nghi ngờ có người bồng cháu bé thả xuống bể để sát hại.

Được biết, vợ chồng ông Anh và bà Oanh có 4 người con, bé gái tử vong là con út trong nhà.

Công an huyện Núi Thành đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nghi-an-chau-be-4-thang-tuoi-bi-tha-va-o-be-ca-tu-vong-123298.html