Nghi án Chelsea bị 'cướp trắng' 2 quả penalty

Theo đài truyền hình Carrusel Deportivo, nếu trọng tài bắt chuẩn xác hơn ở trận lượt về giữa Barcelona và Chelsea tại vòng 1/8 Champions League, đáng lý ra phía The Blues đã được hưởng 2 quả penalty.

Pique dùng tiểu xảo kín với Alonso. Ảnh AS.

Kết thúc trận lượt về, Barca giành chiến thắng thuyết phục trước Chelsea với tỉ số 3-0 (chung cuộc 4-1), trong đó Lionel Messi để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Nhìn vào bề nổi, dễ kết luận The Blues đã thua đối thủ toàn diện. Nhưng thực tế, nếu trọng tài Damir Skomina bắt chuẩn xác hơn, nhiều khả năng đại diện nước Anh có thể nghĩ về màn lội ngược dòng.

Trước trận, không ai nghĩ trọng tài Skomina bắt thiếu chuẩn xác đến như vậy. Bởi quá khứ từng ghi nhận Skomina rất “cầm cân nảy mực”, đặc biệt từng điều khiển trận đấu tính chất quan trọng như chung kết Europa League năm ngoái. Tuy nhiên trận này, ông vua áo đen người Slovenia đã bỏ qua 2 lỗi quan trọng cho Chelsea.

Đầu tiên, tình huống ở phút 49 khi Marcos Alonso có pha thoát xuống sau đường chuyền từ Willian để đối mặt với thủ thành của Barca. Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha đã bị hậu vệ Gerard Pique dùng tiểu xảo kín trong tình huống này. Và thay vì thổi phạt penalty, trọng tài Skomina đã bỏ qua bất chấp phản ứng từ các cầu thủ Chelsea. Chưa dừng lại ở đó, ở phút 62, Alonso có pha dứt điểm và bóng trúng tay Pique nhưng lần này trọng tài tiếp tục lờ đi.

Chia sẻ trên đài truyền hình Carrusel Deportivo, trọng tài Eduardo Iturralde Gonzalez - người có kinh nghiệm cầm còi tại La Liga - cho rằng đáng lý ra Chelsea phải được hưởng 2 quả penalty trong những tình huống trên. “Alonso đã bị Pique kéo bên tay trái của anh ấy, đồng thời hậu vệ của Barca cố gắng làm rối chân của Alonso để té ngã. Nhưng không có tình huống thổi phạt nào và không có penalty. Tình huống tiếp theo cũng như vậy”, ông Eduardo Iturralde nhấn mạnh.

CHÍ LIÊM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nghi-an-chelsea-bi-cuop-trang-2-qua-penalty-504826.html